Mỹ chi 20 triệu USD viện trợ Philippines sau bão Haiyan

Thế giớiThứ Sáu, 15/11/2013 01:40:00 +07:00

(VTC News) - Chính phủ Mỹ công bố khoản trợ giúp nhân đạo trị giá 20 triệu USD, gồm lương thực khẩn cấp và hàng cứu trợ thiết yếu cho khu vực bị Haiyan tàn phá.

(VTC News) - Chính phủ Mỹ công bố khoản trợ giúp nhân đạo trị giá 20 triệu USD, gồm lương thực khẩn cấp và hàng cứu trợ thiết yếu cho khu vực bị Haiyan tàn phá.

Số hàng này sẽ không chỉ mạng lại sự chăm sóc cứu sống nhiều nhân mạng ngay sau cơn bão mà cũng sẽ giúp ngăn ngừa bệnh dịch và tử vong do các bệnh qua đường nước và bệnh truyền nhiễm.
 
Trước đó, hôm 12/11, Tổng thống Mỹ Obama đàm thoại với Tổng thống Aquino của Philippines, thay mặt cho nhân dân Mỹ bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về những người thiệt mạng và những thiệt hại do Siêu bão Haiyan/Yolanda gây ra.

Hai tổng thống đã thảo luận về việc cần phải đánh giá nhanh để xác định có thêm những nguồn lực Mỹ nào là hữu ích nhất để hỗ trợ các nỗ lực khôi phục của Philippines. Trong nỗ lực hỗ trợ không ngừng này, Mỹ đã thực hiện một số công tác cứu trợ.

bão haiyan
Quân đội Mỹ đến Philippines hỗ trợ quá trình khôi phục sau bão Haiyan

Áp dụng cách tiếp cận "cả chính phủ vào cuộc" trong công tác giúp đỡ chính phủ Philippines vượt qua thảm kịch này. Trước cơn bão, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã cử Nhóm Ứng phó Trợ giúp Thảm hoạ đến đứng chân trong khu vực. 
USAID đang làm việc chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Mỹ về việc không vận hàng cứu trợ khẩn cấp, bao gồm cả vật liệu làm nơi ở tạm như vải nhựa dã chiến cũng như xà phòng, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh, các đồ vệ sinh để giúp đỡ 10.000 gia đình, và việc vận chuyển các nhân viên cứu trợ đến các khu vực cơn bão cô lập.
 
Trong khuôn khổ khoản hỗ trợ nhân đạo 20 triệu USD, USAID đang không vận 55 tấn sản phẩm lương thực khẩn cấp sẽ được gửi đến các khu vực bị thiên tai ảnh hưởng vào cuối tuần này. Lô hàng bao gồm các thanh lương khô và bột dinh dưỡng cao - chứa hàm lượng calo đủ cho một ngày - để giúp khoảng 20.000 trẻ em và 15.000 người lớn cầm cự trong khoảng 4 đến 5 ngày.
 
Với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ, đợt không vận đầu tiên vận chuyển các tấm vải nhựa dã chiến và đồ vệ sinh của USAID đã đến Manila vào ngày 12/11. 
Số hàng này đã được chuyển đến Tacloban hôm qua. Bộ Quốc phòng và USAID đang phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị tiếp tục không vận thêm hàng viện trợ nhân đạo và viện trợ lương thực đến Tacloban trong những ngày tới .

philippines
Người dân Philippines nhặt rác tìm thức ăn chờ hàng viện trợ 

Nhóm Tàu sân bay Tấn công USS George Washington dự kiến sẽ đến ngày hôm nay, giúp mở rộng hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cung cấp chăm sóc y tế và hỗ trợ hậu cần, và là căn cứ để máy bay trực thăng có thể giúp vận chuyển hàng cứu trợ đến các vùng sâu vùng xa. 
Tàu sân bay USS George Washington mang theo 5.000 thủy thủ, hơn 80 máy bay và có thể sản xuất hơn 1,5 triệu lít nước uống sạch mỗi ngày.
 
Các tàu đổ bộ USS Ashland và USS Germantown đang đi tới Okinawa để đón các thành viên của Đơn vị Viễn chinh Thuỷ quân Lục chiến số 31. Những nguồn lực quý giá này dự kiến sẽ đến Philippines vào khoảng ngày 19/11.
 
Hơn 250 quân nhân Mỹ đang có mặt tại hiện trường trợ giúp các nỗ lực cứu trợ Philippines. Ngoài ra, 8 máy bay MV- 22B Ospreys của Thủy quân Lục chiến, 5 máy bay vận tải KC- 130, và 6 tàu của Hải quân Mỹ (bao gồm cả tàu sân bay USS George Washington, với hơn 10 máy bay trực thăng) đã được triển khai để trợ giúp hoạt động cứu trợ ở Philippines.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn