Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc từng điều trị COVID-19 cho ông Trump

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 22/11/2020 10:48:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 21/11, các quan chức y tế Mỹ cho phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc kháng thể điều trị COVID-19 mà Tổng thống Donald Trump từng dùng khi mắc bệnh vào tháng trước.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc của công ty Regeneron Pharmaceuticals với bệnh nhân COVID-19. Loại thuốc này ngăn COVID-19 trở nặng hơn ở những bệnh nhân có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình, nhằm giảm tỷ lệ người nhập viện trong đại dịch.

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc từng điều trị COVID-19 cho ông Trump - 1

FDA cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc của công ty Regeneron Pharmaceuticals với bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: AP)

Đây là loại thuốc dùng điều trị một lần. FDA cấp phép sử dụng thuốc này với người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên nặng ít nhất (40 kg) và những bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi hoặc có bệnh nền.

Thuốc được sử dụng trong khi các công ty dược phẩm vẫn tiếp tục thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả của vaccine COVID-19.

Công ty Regeneron Pharmaceuticals cho biết đợt thuốc đầu tiên sẽ được cung cấp cho khoảng 300.000 bệnh nhân thông qua chương trình phân phối của chính phủ liên bang. Bệnh nhân được miễn phí thuốc nhưng có thể phải trả một phần chi phí tiêm. Lượng thuốc ban đầu có khả năng không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng do số ca nhiễm tại Mỹ đã vượt quá 12 triệu người.

Các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo nước này còn phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt do không kiểm soát được sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hiện vẫn chưa thể xác định thuốc của Regeneron có phải là nguyên nhân giúp Tổng thống Trump hồi phục hay không do ông được tiếp nhận nhiều phương pháp điều trị khác nhau.

Các nhà quản lý của FDA cũng cho phép công ty Regeneron sử dụng quyền hạn khẩn cấp để đẩy nhanh tốc độ phát triển của các loại thuốc thử nghiệm cùng những sản phẩm y tế khác trong cuộc khủng hoảng vì đại dịch.

Thông thường, FDA sẽ yêu cầu “bằng chứng xác đáng” để chứng minh thuốc đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trước khi cấp phép đưa vào sử dụng. Loại thuốc đó sẽ cần thông qua một hoặc nhiều thử nghiệm lớn được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan này có thể hạ thấp tiêu chuẩn. Thay vì phải qua quá trình kiểm tra phức tạp, phương pháp điều trị thử nghiệm chỉ cần có lợi ích tiềm năng lớn hơn rủi ro là đủ.

Quyết định cho phép sử dụng khẩn cấp có chức năng tương tự sự chấp nhận tạm thời trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

Để có giấy phép chấp nhận hoàn toàn, Regeneron Pharmaceuticals cần cung cấp thêm nhiều kết quả nghiên cứu có thể xác nhận tính an toàn và hiệu quả điều trị của thuốc.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn