Mỹ cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng đình đám WannaCry

Thế giớiThứ Ba, 19/12/2017 15:25:00 +07:00

Chính quyền Tổng thống Donald Trump công khai buộc tội Triều Tiên đứng sau vụ tấn công “WannaCry” đình đám hồi tháng 5/2017 khiến nhiều bệnh viện, ngân hàng và hàng loạt các công ty trên toàn cầu bị ảnh hưởng.

Theo Tom Bossert, cố vấn an ninh nội địa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Triều Tiên trực tiếp chịu trách nhiệm cho vụ tấn công bị phát tán làm tiêu tốn hàng tỷ USD.

"Triều Tiên hành động không kiểm soát trong hơn 1 thập kỉ và hành vi nguy hiểm của nước này đang ngày càng trở nên hung hăng hơn", Bossert nói, ông cho rằng WannaCry là một sự liều lĩnh.

wannacry-1

 Mỹ công khai buộc tội Triều Tiên đứng sau mã độc WannaCry. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, chính phủ Mỹ cho rằng, vụ tấn công WannaCry do một nhóm được gọi là Lazarus, làm việc dưới sự chỉ đạo của chính quyền Triều Tiên thực hiện. Tuy nhiên, cáo buộc của Washington không đề cập đến những cái tên cụ thể.

Bên cạnh đó, các quan chức và nhà nghiên cứu Mỹ cũng cho rằng nhóm này từng thực hiện vụ tấn công tin tặc vào công ty giải trí Sony Pictures nhằm phá hủy dữ liệu, tiết lộ thông tin lên mạng khiến một số lãnh đạo cấp cao phải ra đi.

Trong khi đó, đại diện Triều Tiên chưa đưa ra bình luận xung quanh vấn đề này. Triều Tiên từng liên tục phủ nhận trách nhiệm liên quan đến WannaCry và cho rằng các cáo buộc khác liên quan đến tấn công tin tặc là nằm trong chiến dịch bôi nhọ.

Theo Reuters, trước đó, nhiều nhà nghiên cứu cũng như chính phủ Anh từng kết luận Triều Tiên có khả năng đứng sau vụ tấn công WannaCry khiến hơn 300.000 máy tính ở 150 quốc gia bị ảnh hưởng.

Video: Triều Tiên tuyên bố chế được thuốc làm từ vàng chữa ung thư

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn