Mỹ cáo buộc quân ly khai Ukraine 'cướp đất'

Thế giớiThứ Năm, 22/01/2015 08:04:00 +07:00

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đang có các hành động 'chiếm đoạt đất đai trắng trợn'.

(VTC News) - BBC dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đang có các hành động 'chiếm đoạt đất đai trắng trợn'.

Lời tuyên bố của ông Kerry được đưa sau khi có báo cáo về việc quân ly khai đang tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát bằng các vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Hiện nay, Ukraine cho biết chiến đấu cùng với quân nổi dậy lúc này có khoảng 9.000 binh sĩ Nga, tuy nhiên Matxcơva phủ nhận điều này.
Các binh sĩ trong xung đột ở miền Đông Ukraine
Các binh sĩ trong xung đột ở miền Đông Ukraine 
Trong khi đó, ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức đã đưa ra lời kêu gọi kết thúc giao tranh sau cuộc hội đàm được tổ chức tại Berlin. Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói 'đó không phải là bước đột phá nhưng tôi nhìn thấy những tiến bộ rõ rệt'.

Theo đó, sau 3 giờ đàm phán căng thẳng tại Trại Borsig ở thủ đô Berlin của Đức đêm 21/1, Ukraine và Nga đã nhất trí rút các thiết bị quân sự hạng nặng khỏi khu vực đường ranh giới được phân định theo thỏa thuận Minsk hồi tháng 9/2014 vừa qua.

Cũng trong ngày 21/1 bộ chỉ huy dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết sau 3 ngày nối lại các hoạt động quân sự ở Donbass, quân đội Ukraine đã tổn thất 500 lính.

Chỉ huy phó dân quân DPR Edward Basurin cho biết: "Do kết quả việc các đơn vị Ukraine không chấm dứt tấn công, chỉ trong ba ngày giao tranh vừa qua, hơn 500 lính Ukraine đã thiệt mạng. Khoảng 1.500 lính bị thương".

Tùng Đinh (Theo BBC, Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn