Mỹ cảnh báo khủng bố giấu chất nổ trong kem đánh răng

Thế giớiThứ Sáu, 07/02/2014 07:49:00 +07:00

(VTC News) - Bộ an ninh nội địa Mỹ cảnh báo các hãng hàng không chở khách dự sự kiện Thế vận hội Mùa đông Sochi không được mang theo kem đánh răng vì lo ngại có chất nổ. 


Mọi chuyến bay tới Sochi đều không được mang kem đán răng vì lo ngại có bom


Theo đó, tất cả những hành khách đáp chuyến bay xuống Sochi tham dự Thế vận hội Mùa đông phải để lại kem đánh răng vì chúng có thể được dùng để chứa chất nổ của các phần tử khủng bố.

Tình báo Mỹ bắt tay với Nga cùng nhau nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay xuống Sochi. Lo ngại mà Bộ an ninh nội địa Mỹ đưa ra về khủng bố bằng kem đánh răng xuất hiện chủ yếu trên các chuyến bay từ châu Âu, một số nước châu Á và cả từ nước Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putinrất cảm kích với những cảnh báo của bạn bè nước ngoài trong việc đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi. Trong cuộc gặp mặt tại trụ sở an ninh Thế vận hội, ông Putin phát biểu: "Vấn đề an ninh luôn luôn được chú trọng hàng đầu tại các sự kiện quốc tế. Nhiều người đã thiệt mạng trong cuộc thi marathon ở Mỹ và vụ khủng bố đáng tiếc ở hội nghị thượng đỉnh G8 London trước đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các nước bạn đã hợp tác tích cực trong việc bảo vệ an ninh tại Sochi."

Một số nhà lập pháp Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại về an ninh tại thành phố du lịch bên bờ Biển Đen. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay ông tin rằng Sochi sẽ an toàn. Các quan chức an ninh Mỹ cho biết, hiện tại họ không nhận thấy bất cứ đe dọa cụ thể nào đối với nước Mỹ.

Mới đây xảy ra vụ đánh bom liều chết đã cướp đi sinh mạng của 34 người hồi tháng 12/2013 ở thành phố Volgograd, cách Sochi 700km về phía đông bắc. Các cuộc tấn công này khiến người ta lo sợ sẽ xảy ra bạo lực ở Olympics.

Năm 2009, một người đàn ông Nigeria cố gắng kích hoạt một quả bom giấu bên trong đồ lót của mình khi đang ở trên khoang một chiếc máy bay chở khách bay đến Mỹ. Trước đó năm 2001, một kẻ khác cũng cố gắng cho nổ tung một chiếc phản lực chở khách bằng chất nổ giấu trong giày cho thấy thủ đoạn của các thành phần khủng bố ngàng càng tinh vi hơn và cần sự đề phòng cảnh giác cao độ.

Bình luận
vtcnews.vn