Mỹ cảnh báo Israel không được tấn công trên bộ vào Dải Gaza

Thế giớiThứ Ba, 15/07/2014 07:02:00 +07:00

Mỹ đã cảnh báo Israel chớ có phát động bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào vào Dải Gaza, cho rằng điều này sẽ khiến nhiều dân thường gặp nguy hiểm .

Ngày 14/7, Mỹ đã cảnh báo Israel chớ có phát động bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào vào Dải Gaza, cho rằng điều này sẽ khiến nhiều dân thường gặp nguy hiểm hơn là các cuộc tấn công dồn dập hiện nay nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Không ai muốn chứng kiến một cuộc tấn công trên bộ vì điều đó sẽ đẩy thêm nhiều dân thường vào nguy hiểm". 
Khung cảnh tan hoang ở Dải Gaza sau cuộc không kích của Israel 

Tuy nhiên, Nhà Trắng không chỉ trích Israel về số dân thường thiệt mạng tại Gaza, khẳng định chính quyền Israel có "quyền" và "trách nhiệm" bảo vệ công dân trước những cuộc tấn công bằng rốckét.
Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng công khai phản đối một cuộc tấn công toàn diện của Israel vào Gaza.
Trong khi đó, các nhân viên cứu thương cho biết ngày 14/7, đã có 5 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Gaza, nâng tổng số thiệt mạng trong chiến dịch tấn công kéo dài 1 tuần qua lên 184 người, nhiều hơn số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc xung đột gần nhất giữa 2 bên vào năm 2012.
Phát ngôn viên cơ quan tình huống khẩn cấp Ashraf al-Qudra cho hay các cuộc không kích mới nhất đã làm 3 người thiệt mạng tại Rafah, phía Nam Gaza và 2 người ở Khan Yunis.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn