Mỹ cần đồng minh trang bị tên lửa để răn đe Trung Quốc

Quân sựThứ Năm, 18/11/2021 15:59:52 +07:00
(VTC News) -

Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung Quốc (USCC) cho rằng, Washington nên hợp tác với các đồng minh, đối tác để trang bị tên lửa đối phó Trung Quốc.

Trong báo cáo trước Quốc hội mới đây, Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung (USCC) bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về nguy cơ Trung Quốc tiến hành các hoạt động quân sự để thống nhất Đài Loan.

“Trung Quốc đánh giá rằng họ khả năng để tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan. Quân đội Trung Quốc đã đạt được các khả năng cần thiết để tiến hành phong tỏa không quân và hải quân, thực hiện tấn công mạng và tấn công bằng tên lửa nhằm vào Đài Loan”, báo cáo đánh giá của USCC cho hay.

Mỹ cần đồng minh trang bị tên lửa để răn đe Trung Quốc - 1

Mỹ muốn các đồng minh, đối tác trang bị tên lửa đủ mạnh để đối phó với Trung Quốc. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Báo cáo đánh giá của USCC cũng phân tích khả năng Trung Quốc tấn công phủ đầu các lực lượng Mỹ ở Nhật Bản, gây khó cho phản ứng của Mỹ khi xảy ra khủng hoảng eo biển Đài Loan.

Trước việc Trung Quốc tăng cường tiềm lực quân sự, mở rộng kho vũ khí hạt nhân, Mỹ nên hợp tác cùng với Nhật Bản và các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, triển khai tên lửa tầm trung trong khu vực để ngăn chặn nguy cơ xảy ra khủng hoảng ở eo biển Đài Loan

USCC cho biết, quân đội Trung Quốc "đã chứng minh khả năng tấn công chính xác và sở hữu kho tên lửa cần thiết để tấn công gần như tất cả tàu Mỹ đang cập cảng, hơn 200 máy bay Mỹ đã hạ cánh và tất cả các trụ sở, cơ sở hậu cần và đường băng tại các căn cứ không quân của Mỹ ở Nhật Bản”.

Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây được Washington coi là lời cảnh báo về việc Bắc Kinh không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Nếu các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan khiêu khích, gây sức ép hoặc thậm chí vượt qua lằn ranh đỏ, chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp kiên quyết”.

Tuy nhiên, USCC nhấn mạnh việc Trung Quốc tấn công Đài Loan "sẽ vẫn là một lựa chọn rủi ro cao", đồng thời thúc giục Washngton hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia đối tác để gây sức ép lên Bắc Kinh.

“Khó khăn đối với quân đội Trung Quốc ngày càng lớn hơn nếu Mỹ thuyết phục thành công các đồng minh chủ chốt, chẳng hạn như Nhật Bản, tham gia các chiến dịch quân sự đối phó với Trung Quốc”, USCC cho hay.

USCC kêu gọi Washington tìm hiểu mức độ sẵn sàng của các đồng minh và đối tác trong việc sở hữu vũ khí tầm trung của Mỹ. Tên lửa tầm trung đối đất được cho là có hiệu quả trong việc đáp trả trước hoạt động đổ bộ của tàu Trung Quốc vào Đài Loan.

Kông Anh(Nguồn: Nikkei Asia)
Bình luận
vtcnews.vn