Mỹ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

Thế giớiThứ Bảy, 12/12/2015 04:14:00 +07:00

Bộ Trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 11/12 tuyên bố, Mỹ sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm tiêu diệt IS tại Iraq và Syria.

Bộ Trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 11/12 tuyên bố, Mỹ sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm tiêu diệt IS tại Iraq và Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng quốc phòng Anh Michael Fallon tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Ashton Carter cho biết, Mỹ đang tiến hành nhiều biện pháp và tăng cường thực thi các chiến lược khác nhau nhằm đánh bại IS.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter 
Trong thời gian tới, Mỹ sẽ nỗ lực hơn nữa để xây dựng và củng cố năng lực quốc phòng, nhằm tạo ra ảnh hưởng nhiều hơn trong cuộc chiến chống IS.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Bộ Quốc phòng vào đầu tuần tới, để gặp gỡ các chỉ huy quân sự cấp cao của nước này.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Obama triệu tập cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia để bàn về các chiến dịch quân sự tại Iraq và Syria.

Hiện nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang phải chịu nhiều chỉ trích từ các đảng phái đối lập cho rằng, họ không tạo được những tiến bộ rõ rệt trong việc loại bỏ các phần tử cực đoan IS.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu chiến dịch không kích IS tại Iraq và Syria hồi năm ngoái.

Nguồn: VOV

Bình luận
vtcnews.vn