Mỹ cam kết bảo vệ đồng minh Nhật Bản trước Trung Quốc

Thế giớiThứ Bảy, 08/02/2014 08:47:00 +07:00

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/2 cam kết rằng Washington sẽ bảo vệ Nhật Bản trước các cuộc tấn công, kể cả có liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/2 cam kết rằng Washington sẽ bảo vệ Nhật Bản trước các cuộc tấn công, kể cả có liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc châu Á này. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida 


 

Phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington, ông Kerry đã tái khẳng định hiệp ước năm 1960 và cam kết rằng Mỹ sẽ bảo vệ đồng minh. 

Ông nói: "Tôi nhấn mạnh Mỹ tiếp tục cam kết luôn ủng hộ các nghĩa vụ trong hiệp ước của chúng tôi với đồng minh Nhật Bản, trong đó có vùng biển Hoa Đông... Mỹ không công nhận và không chấp nhận Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc tuyên bố trên biển Hoa Đông, đồng thời Mỹ không có ý định thay đổi cách thức chúng ta tiến hành các hoạt động trong khu vực". 

Cùng ngày, sau cuộc gặp trên, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida cho biết hai nước nhất trí sẽ phản ứng "bình tĩnh nhưng cương quyết" trước các hành động của Trung Quốc, trong đó có việc tuyên bố về ADIZ mới đây của Bắc Kinh.

 


Bình luận
vtcnews.vn