Mỹ bênh vực Nhật Bản, Trung Quốc 'phản pháo'

Thế giớiThứ Hai, 25/11/2013 04:27:00 +07:00

(VTC News) – Trước việc Mỹ lên tiếng phản đối vùng không phận mới của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này đã đưa ra những phát ngôn chính thức.

(VTC News) – Trước việc Mỹ lên tiếng phản đối vùng không phận mới của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này đã đưa ra những phát ngôn chính thức.

Tiếp sau Nhật Bản, đồng minh của nước này là Mỹ đã lên tiếng phản ứng về việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp. Mỹ cho rằng đây là một nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông và làm gia tăng căng thẳng ở khu vực, tạo ra các nguy cơ xảy ra sự cố.

tần cương trung quốc
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương 
Theo Sina, đáp lại những lời chỉ trích này, ngày 24/11, ông Tần Cương – phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, “Trong vấn đề chủ quyền ở quần đảo Điếu Ngư, Mỹ không nên lựa chọn đứng về phía một bên và đưa ra những phát ngôn không hợp lý”.

Ông Tần Cương cho biết, việc Trung Quốc thành lập khu vực phòng không trên biển Hoa Đông hoàn toàn phù hợp với Hiến chương LHQ cũng như luật pháp và thông lệ quốc tế. Mục đích của hành động này là bảo vệ chủ quyền và an toàn lãnh thổ, không phận quốc gia của Trung Quốc, không nhắm tới bất cứ quốc gia nào và không làm ảnh hưởng tới quyền tự do đi lại trên không.
trung quốc nhật bản
Khu vực Phòng không trên biển Hoa Đông theo công bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc 
Cùng ngày, trong bài trả lời phỏng vấn Chinanews, ngoài việc yêu cầu Nhật Bản chấm dứt mọi hành động được cho là xâm phạm chủ quyền cùng “những phát ngôn thiếu trách nhiệm”, ông Dương Vũ Quân – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng khẳng định: “Việc Mỹ chỉ trích và phản đối Trung Quốc là không có căn cứ".

Trước đó, sau động thái xác lập khu vực phòng không của Trung Quốc, phía Mỹ tỏ ra quan ngại sâu sắc. Phát biểu trong hội nghị Geneva, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng: "Hành động đơn phương này là ý định thay đổi hiện trạng tại biển Hoa Đông. Hành động leo thang kiểu này sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực".
john kerry
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phản đối vùng phòng không mới của Trung Quốc 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng gọi đây là “một nỗ lực gây bất ổn nhằm xáo trộn hiện trạng” trên Biển Hoa Đông.

Về phía Nhật Bản, theo AFP, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, cho biết nước này không chấp nhận việc làm của Trung Quốc và coi đây là "hành động đơn phương gây nguy hiểm bởi những sự việc không thể lường trước có thể diễn ra".

Ông Kishida cũng cho biết, Tokyo đang suy nghĩ về việc đưa ra những biện pháp phản đối ở mức độ cao hơn.

Tùy Phong

Bình luận
vtcnews.vn