Mỹ bắt đầu huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa Patriot

Quân sựThứ Tư, 18/01/2023 08:53:00 +07:00
(VTC News) -

Lầu Năm Góc đang xúc tiến chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine vận hành các hệ thống tên lửa phòng không Patriot đầu tiên tại căn cứ Fort Sill.

Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 17/1 cho biết, quân đội Mỹ đang đào tạo các binh sĩ Ukraine sẽ vận hành hệ thống Patriot tại căn cứ quân sự Fort Sill, Lawton (bang Oklahoma).

"Chương trình đào tạo đã bắt đầu, những binh sĩ Ukraine đầu tiên đã đến Fort Sill", ông Ryder nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi về việc đào tạo cho quân đội Ukraine vận hành Patriot.

Ông Ryder cho biết khoảng 90-100 binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện trong vài tháng tới về cách vận hành và bảo trì hệ thống tên lửa.

Mỹ bắt đầu huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa Patriot - 1

Hệ thống tên lửa Patriot đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Ukraine ngay sau khi chương trình huấn luyện ở Mỹ kết thúc. (Ảnh: Sputnik)

Trước đó, Lầu Năm Góc cũng cho biết Mỹ sẽ bắt đầu chuyển giao hệ thống Patriot đầu tiên cho Ukraine sau khi quá trình đào tạo kết thúc.

Tương tự như vậy, Đức và Hà Lan đã hứa cung cấp hai hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine.

Các nước phương Tây thời gian gần đây đang mở rộng các gói viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó phần lớn là các hệ thống phòng không, đây được xem là sự bổ sung cần thiết để giúp Kiev đối phó với các cuộc tập đường không từ Nga.

Đại sứ Nga Anatoly Antonov cho biết hồi đầu tháng 1 cho biết, việc Lầu Năm Góc quyết định huấn luyện lực lượng Ukraine vận hàng hệ thống tên lửa tại Fort Sill cho thấy "sự tham gia thực tế" của Mỹ vào cuộc xung đột.

Nhận xét của ông Ryder được đưa ra ngay sau khi có báo cáo rằng các lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành huấn luyện quân sự cho các binh sĩ Ukraine ở Đức, trong đó được cho là bao gồm cả hướng dẫn trên thực địa và lý thuyết.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn