Mỹ bắn hạ UFO lần thứ 3 trong tuần

Thời sự quốc tếThứ Hai, 13/02/2023 06:50:36 +07:00
(VTC News) -

Lầu Năm Góc cho biết các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ hôm 12/2 đã bắn hạ một vật thể hình bát giác trên khu vực hồ Huron, Bắc Mỹ.

Đây là vụ bắn hạ thứ 3 trong một tuần và lần thứ 4 Mỹ bắn hạ vật thể bay tính từ vụ khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời Bắc Mỹ. Trong khi các cơ quan Mỹ nghi ngờ khí cầu nhằm mục đích do thám, Bắc Kinh khẳng định đây là khí cầu dân sự để nghiên cứu khoa học. 

Mỹ bắn hạ UFO lần thứ 3 trong tuần  - 1

Máy bay F-16. (Ảnh minh họa)

Trong sự việc mới nhất, theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, máy bay chiến đấu F-16 đã bắn hạ vật thể lúc 2h42 chiều 12/2. Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố chính thức vào giờ địa phương rằng khu vực vật thể bị bắn hạ là trên hồ Huron ở biên giới Mỹ - Canada.

Theo cơ quan quốc phòng Mỹ, dù vật thể này không gây ra mối đe dọa quân sự nhưng có khả năng gây cản trở giao thông hàng không nội địa, vì đang di chuyển ở độ cao 6.100 m, và nó có thể đã thực hiện các hoạt động giám sát.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, vật thể này có cấu trúc hình bát giác, với các sợi dây treo lơ lửng nhưng không rõ tải trọng. Vật thể từng được phát hiện trên bầu trời Montana (nơi phát hiện khí cầu Trung Quốc), gần các địa điểm quân sự nhạy cảm, khiến Mỹ phải đóng cửa không phận tạm thời. 

Vụ việc đặt ra câu hỏi về hàng loạt vật thể bất thường xuất hiện trên bầu trời Bắc Mỹ trong những tuần gần đây và làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

"Chúng tôi cần sự thật về nguồn gốc của chúng, mục đích của chúng là gì và tại sao tần suất của chúng ngày càng tăng", Hạ nghị sĩ Mỹ Debbie Dingell tại Michigan nói, đồng thời hoan nghênh quân đội đã bắn hạ vật thể.

Vật thể đầu tiên bị bắn hạ là khí cầu ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4/2. Đến 10/2, vật thể thứ hai bị bắn rơi trên biển băng gần Deadhorse, Alaska. Vật thể thứ ba bị phá hủy ở khu vực Yukon của Canada hôm 11/2. Các mảnh vỡ trong các vụ việc vẫn đang được thu hồi. 

Khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ

Bắc Mỹ được đặt trong tình trạng báo động cao về các cuộc xâm nhập từ trên không sau sự xuất hiện của khí cầu Trung Quốc. Vụ việc khiến Ngoại trưởng Antony Blinken phải hủy bỏ chuyến đi dự kiến tới Trung Quốc chỉ vài giờ trước khi khởi hành, dù theo Bắc Kinh, chuyến đi này cũng chưa được thông báo chính thức. Trung Quốc cũng phản đối động thái bắn hạ của Mỹ, cho rằng Washington đang hành động quá mức và có thể có biện pháp đáp trả. 

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn