Mỹ bàn giao cơ sở lưu trú cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam

Thời sự quốc tếThứ Năm, 18/11/2021 18:36:15 +07:00

Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour dự lễ bàn giao khu lưu trú chuyên gia và học viên quốc tế cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Khu lưu trú chuyên gia và học viên quốc tế - tòa nhà S8 - do chính phủ Mỹ tài trợ và được xây dựng tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Tòa nhà 5 tầng này là nơi lưu trú cho giảng viên và học viên khi tham gia các khóa huấn luyện của Liên Hợp Quốc, theo thông cáo ngày 18/11 của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.

Khu lưu trú có giá trị xây dựng hơn 1 triệu USD, gồm 12 phòng ở cho giảng viên, 20 phòng cho 40 học viên và các tiện ích khác như căng tin, lễ tân.

Mỹ bàn giao cơ sở lưu trú cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam - 1

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour thăm cơ sở lưu trú S8. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM)

Kể từ khi Việt Nam và Mỹ ký biên bản ghi nhớ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2015, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng trực thuộc Đại sứ quán Mỹ đã cung cấp hơn 11 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, thông qua các chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị và cơ sở hạ tầng.

Số vốn đã cung cấp bao gồm hỗ trợ xây dựng trung tâm huấn luyện, qua đó tạo điều kiện cho hoạt động chuẩn bị cho 3 đợt triển khai lực lượng y tế tới phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Sự kiện bàn giao tòa nhà S8 thể hiện cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình, cũng như cam kết của Mỹ với mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp