Mỹ bán 'báu vật quốc gia' với giá bèo

Thế giớiThứ Năm, 11/08/2016 11:56:00 +07:00

NASA vô tình bán đi túi mẫu đất mà tàu vũ trụ Apollo-11 thu được sau chuyến đáp xuống Mặt trăng lịch sử vào năm 1969 và giờ đây đang muốn lấy lại bằng mọi giá, Sky News đưa tin.

Chiếc túi bị bán nhầm được dùng để thu thập mẫu đất đá trên Mặt trăng vào năm 1969. Trong các lớp vải của chiếc túi vẫn còn giữ những mẫu đất 'quý hơn vàng' này.

2256901

NASA bán túi đựng mẫu đất Mặt trăng do Apollo-11 đem về với giá gần 1.000 USD

Bà Nancy Carlson, cư dân bàng Illinois mua chiếc túi với giá 995 USD, nhưng NASA khẳng định đây là hiện vật vô giá, thậm chí là 'tài sản quốc gia'. Sai lầm được phát hiện khi bà Carlson đem túi đến NASA để xác thực.

Sau đó, NASA quyết định giữ lại chiếc túi và hợp tác với các công tố viên liên bang để khôi phục quyền sở hữu hợp pháp của mình

Video: Phát hiện lâu đài khổng lồ của "người ngoài hành tinh" trên Mặt Trăng

Ngày 20/7/1969, hai nhà du hành vũ trụ người Mỹ Neil Armstrong và Buzz Aldrin làm nên lịch sử khi là những người đầu tiên đặt chân xuống Mặt Trăng bằng mô-đun Eagle của tàu vũ trụ Apollo-11.

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận