Mỹ bác hầu hết yêu sách phi pháp trên Biển Đông, phản ứng của Trung Quốc ra sao?

Thời sự quốc tếThứ Ba, 14/07/2020 12:37:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi Mỹ đưa ra tuyên bố phản đối các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, Bắc Kinh cho rằng Washington nói sai sự thật và phóng đại tình hình ở khu vực.

Sau tuyên bố Bộ Ngoại giao Mỹ bác hầu hết yêu sách phi pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho rằng Washington đang "bóp méo sự thật" và phóng đại tình hình ở Biển Đông nhằm gây bất hòa giữa Trung Quốc và các nước khác. 

Theo đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối tuyên bố mới đây của Mỹ. 

Mỹ bác hầu hết yêu sách phi pháp trên Biển Đông, phản ứng của Trung Quốc ra sao? - 1

Trung Quốc lên tiếng phản đối sau khi Mỹ ra tuyên bố bác các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông. (Ảnh: Reuters)

"Ngày 13/7/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố coi thường những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Biển Đông của Trung Quốc và các nước ASEAN, cố tình làm sai lệch sự thật và luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), phóng đại tình hình trong khu vực và cố gắng gây bất hòa giữa Trung Quốc và các nước khác. Lời buộc tội này hoàn toàn phi lý. Phía Trung Quốc kiên quyết phản đối", tuyên bố Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ. 

Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc đã không đề cập đến thực tế rằng, yêu sách "Đường chín đoạn" mà Bắc Kinh đơn phương đưa ra trên Biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và đã bị Tòa Trọng tài Thường trực bác bỏ trong phán quyết năm 2016. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sẽ không thi hành phán quyết này.

Lời bác bỏ của phía Trung Quốc đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông điệp của Ngoại trưởng Pompeo, chỉ trích hành vi "bắt nạt" các nước láng giềng ven Biển Đông của Trung Quốc và khẳng định hầu hết yêu sách hàng hải của Bắc Kinh trên Biển Đông là "trái pháp luật". Tuyên bố này được đăng tải trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Tuyên bố nhấn mạnh, Mỹ đấu tranh vì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, mở rộng và hiện đang tăng cường chính sách của mình đối với một phần quan trọng và gây tranh cãi trong khu vực Biển Đông.

Mỹ muốn làm rõ một điều rằng, các yêu sách của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu hết Biển Đông là hoàn toàn trái pháp luật cũng như các hoạt động bắt nạt của nước này nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên đó. 

Tại khu vực Biển Đông, Mỹ muốn duy trì hòa bình và ổn định cũng như tự do hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế, duy trì dòng chảy thương mại và phản đối mọi nỗ lực sử dụng cưỡng ép hoặc vũ lực nhằm giải quyết tranh chấp.

Trung Quốc thời gian gần đây liên tục gia tăng các hoạt động phi pháp tại Biển Đông. 

Không lâu sau khi điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại “thành phố Tam Sa” trước khi tự ý đặt tên cho 80 thực thể tại Biển Đông.

Mới đây nhất, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố tập trận tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Video: Thế giới chỉ trích Trung Quốc hung hăng ở Biển Đông

Trong các tuyên bố đưa ra trước đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Theo đó, mọi hoạt động tại hai quần đảo này phải được sự cho phép của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không có các hành động gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực cũng như nỗ lực của các nước trong tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Song Hy(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn