Mỹ - Hàn tập trận chung bất chấp sự tức giận của Triều Tiên

Thế giớiThứ Hai, 10/02/2014 02:40:00 +07:00

(VTC News) - BBC nói Mỹ - Hàn thông báo cuộc tập trận chung hàng năm sẽ diễn ra từ 24/2 đến 18/4, bất chấp sự tức giận của Triều Tiên.

Theo BBC, Bình Nhưỡng đã đưa ra những lời cảnh báo cho Mỹ - Hàn về hoạt động này từ tuần trước và gọi đó là 'Cuộc tập trận của chiến tranh'. Trong khi đó, Mỹ lại tỏ ý thất vọng với Triều Tiên khi nước này từ chối gặp mặt Đại sứ Mỹ nhằm thảo luận việc trả tự do một công dân Mỹ đang bị bắt giữ.
Người được nhắc đến chính là Kenneth Bae, bị giam ở Triều Tiên hơn 1 năm qua.
 Liên quân Mỹ - Hàn trong các cuộc tập trận chung
Trong một thông báo ngày 10/2, Chỉ huy liên quân Mỹ - Hàn nói cuộc tập trận 'Giải pháp then chốt' năm nay sẽ bao gồm các bài huấn luyện chiến đấu trên không, mặt đất và trên biển, dự kiến bắt đầu vào ngày 24/2.
Tướng Curtis Scaparrotti, chỉ huy liên quân nói: "Giải pháp then chốt là một cuộc tập trận quan trọng, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của cả Mỹ và Hàn Quốc. Các kịch bản sẽ rất sát thực tế cho phép các binh sĩ có thể phản ứng với mọi tình huống nếu khủng hoảng xảy ra".
Năm ngoái, Giải pháp then chốt chính là nguyên nhân gia tăng sự căng thẳng kéo dài của Triều Tiên với Hàn Quốc với các hành động đe dọa tấn công hạt nhân hay cắt liên lạc đường dây nóng với Seoul.
Năm nay, các quan chức quân sự hàng đầu của Bình Nhưỡng đã đưa ra lời cảnh báo hủy bỏ các cuộc gặp của thân nhân 2 miền Triều Tiên nếu cuộc tập trận diễn ra.
Theo BBC, các cuộc đoàn tụ của những gia đình ly tán trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên từ 1950 - 1953 là điều tất nhiên, nhưng Bình Nhưỡng bị cáo buộc sử dụng nó như một con bài mặc cả.
Ngày 10/2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói: "Triều Tiên nên hiểu rằng các cuộc tập trận hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc chỉ mang tính chất phòng thủ. Không nên liên kết tập trận với việc đoàn tụ gia đình 2 miền Triều Tiên.
Tù nhân Mỹ
Kenneth Bae bị bắt tại Triều Tiên tháng 11/2012 và sau đó bị kết án 15 năm tù khổ sai với cáo buộc "mưu đồ lật đổ chính quyền".
Trước khi bị bắt, Kenneth Bae là nhà truyền đạo Cơ đốc giáo sống tại Trung Quốc. Báo chí Mỹ nói Kenneth với "mục đích du lịch" nhưng điều này bị Triều Tiên phản bác.
 Gián điệp Kenneth Bae của Mỹ bị giam ở Triều Tiên hơn 1 năm qua
Truyền thông Mỹ tháng trước loan báo đặc phái viên của Washington đến Bình Nhưỡng đàm phán trao trả công dân. Tuy nhiên, kết quả cuộc gặp cho đến nay vẫn chưa được công bố.
Hôm 20/1, Kenneth Bae thừa nhận ông đã phạm 'tội ác nghiêm trọng' khi tìm cách lật đổ chính phủ Triều Tiên.
"Tôi muốn cầu xin chính phủ Mỹ, báo chí và gia đình tôi ngừng ngay việc phát tán những tài liệu không dựa trên sự thật, những tin đồn xấu xa nhằm vào Triều Tiên", Kenneth Bae nói trước sự chứng kiến của báo chí Triều Tiên và một số hãng thông tấn nước ngoài được phép hoạt động tại Bình Nhưỡng.
Bình luận
vtcnews.vn