Muốn trở thành Cảnh sát hình sự, thí sinh thi vào trường nào?

Giáo dụcThứ Năm, 12/04/2018 11:46:00 +07:00

Trung tá Nguyễn Thị Hoài (Học viện Cảnh sát nhân dân) trả lời câu hỏi của thí sinh khi muốn theo học ngành Cảnh sát hình sự.

Mới đây, buổi giao lưu trực tuyến “Giải đáp thắc mắc quy chế tuyển sinh đại học 2018 vào các trường Công an nhân dân” được diễn ra với sự tham dự của đại diện Học viện An ninh nhân dân (ANND) và đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND).

Buổi giao lưu là dịp đại diện 2 trường giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về tuyển sinh, đăng ký xét tuyển vào trường đại học CAND.

img8296-2323133

 Hình ảnh minh họa học viên cảnh sát.

Một thí sinh hỏi: “Thưa cô Hoài, nếu muốn trở thành cảnh sát hình sự thì em thi vào đâu và điểm chuẩn ngành này cao không ạ?".

Trung tá Nguyễn Thị Hoài - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Học viện CSND cho biết, năm nay, Học viện CSND xét tuyển vào 5 ngành: Trinh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Trinh sát phòng chống tội phạm về trật tự ma túy, Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Quản lý nhà nước về trật tự xã hội và Kỹ thuật hình sự.

Ngoài ra, trường còn tuyển học viên gửi đi học ở Học viện Quân y của Bộ Quốc phòng (tuyển sinh khối B00 và không tuyển nữ).

Nếu muốn trở thành cảnh sát hình sự, em đăng ký ngành Trinh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (90 chỉ tiêu). Năm nay là năm đầu tiên Học viện CSND tuyển sinh theo ngành, ngành nào đăng ký trực tiếp vào ngành đó.

Trước kia, trường tuyển sinh chung, nghĩa là khi thí sinh trúng tuyển vào, trên cơ sở tiêu chí của Bộ Công an và của học viện thì sẽ phân chuyên ngành.

Video: Nhiều điểm mới trong tuyển sinh năm 2018

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn