Muôn kiểu đối phó tia cực tím 'đốt' cháy da của người dân TP.HCM

Thời sựThứ Tư, 27/03/2019 16:50:00 +07:00

Nắng nóng cực điểm, tia cực tím vượt ngưỡng khiến người dân TP.HCM bức bối, tìm mọi cách để đối phó khi ra đường.

IMG_2842 4

Ngày 27/3, theo Phòng dự báo đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết nhiệt độ cao nhất trong ngày tại TP.HCM là 36 độ C, chỉ số tia cực tím (UV) có thời điểm đạt mức 12 (mức cao nhất theo thang của Tổ chức Y tế thế giới - WHO là 11+).

IMG_2842 4

Theo ghi nhận của PV VTC News, trưa cùng ngày thời tiết ở TP.HCM rất nắng nóng, oi bức. Người dân đi ngoài đường mà không mang áo chống nắng có thể cảm nhận được cái nắng nóng đến rát tay, làm cháy đỏ chỉ sau vài phút tiếp xúc. Chính vì vậy, nhiều người dân đi ra đường luôn bịt kín mít khẩu trang, tất tay và không quên áo chống nắng. 

IMG_2830 3

Nắng nóng kèm tia cực tím luôn ở mức cao khiến người đi đường cảm thấy khó chịu khi ở ngoài trời lâu. Nguy hiểm hơn, nếu tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời có tia UV ở mức 7 trở lên có thể gây bỏng da, tổn thương mắt như đục thủy tinh thể, thậm chí là tác nhân thúc đẩy bệnh ung thư da.

IMG_2825 5

Những ngày qua thời tiết ở TP.HCM nắng gay gắt khiến nhiều người dân mệt mỏi khi phải chống chọi. Bất cứ ai ra đường đều trang bị trang phục chống nắng rất kì công.

IMG_2748 6

Một trường học ở quận 1 thuê rạp che nắng, tăng cường quạt mát ở sân thể dục để học sinh không bị ảnh hưởng sức khoẻ.

IMG_2756 7

 Hàng chục chiếc quạt được trường trang bị rất chu đáo.

IMG_2858 8

Sinh viên trang bị áo khoác, ô dù tránh nắng.

IMG_2869 10

Quán nước, quán chè trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) đông nghịt khách hàng. 

IMG_2766 12

Nhiều người chọn giải pháp trốn nắng ở dưới gầm cầu. 

IMG_2782 13

 

IMG_2783 14

Người đàn ông bán vé số kiếm chỗ có bóng râm tranh thủ nghỉ giữa trưa nắng nóng. 

IMG_2775 15

Ngồi nghỉ dưới những tán cây bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. 

IMG_2803 16

Giấc ngủ trưa của những người vô gia cư dưới gầm cầu. 

IMG_2834 17

Nắng nóng ở TP.HCM sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 3. Sau đó, nhiệt độ giảm trong vòng 1-2 ngày. Và đầu tháng 4, Nam Bộ tiếp tục hứng chịu thêm một đợt nắng nóng mới. 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn