Muốn đắc tài, sai lộc nhất định phải thuộc lòng quy tắc trồng cây theo mệnh dưới đây

Đời sốngThứ Ba, 24/10/2017 08:00:00 +07:00

Chúng ta biết rằng mỗi loài cây đều có một ý nghĩa riêng và phù hợp với bản mệnh của từng người; việc chọn cây phù hợp với phong thủy sẽ giúp bạn thăng tiến cả về tài vận và sức khỏe.

Cây trồng hợp với mệnh Kim

Theo thuyết tương sinh trong ngũ hành Thổ sinh Kim. Vì thế những người mệnh Kim nên chọn cây thuộc hành Thổ. Ngoài ra, để tăng vận khí cho bản thân thì người mệnh Kim nên đặt từ 4 đến 9 chậu cây cảnh trong nhà. Người mệnh Kim cũng có thể chọn cây thuộc hành kim cũng hợp phong thủy.

Một số loại cây thuộc hành kim như: kim tiền, cây hoa ngọc lan, cây mễ lan, cây kim ngân, cây cửu lý hương, bách hợp, hàm tiếu, kim quế…

Một số cây thuộc hành Thổ như: cây hoàn liên gai, bách Nhật Bản, cây hoa đỗ quyên hoa vàng, hoa mai vàng, cây tre ngà, cây hoa ngâu…

Người mệnh Kim kỵ màu đỏ vì thế gia chủ không nên trồng cây có lá hoặc hoa màu đỏ.

Cây kim tiền

Cây trồng hợp với mệnh Mộc

Người mệnh Mộc thuộc hành mộc, tương sinh với hành thủy. Những màu sắc hợp với người mệnh mộc bao gồm: đen, xanh đen, xanh lá cây, xanh lam, xanh nước biển, tím. Người mệnh mộc nên trồng 3 đến 8 chậu cây trong nhà. Một số loại cây hợp với người mệnh mộc có thể kể đến như: sen đá bông hồng đen, nhung viền đen, cỏ đồng tiền, đề vương, trầu bà, thạch bích cánh bướm, kim ngân thủy sinh, cam tiểu trâm…

Ngoài ra, người mệnh Mộc trồng cây thủy sinh cũng rất hợp.

Cây trầu bà

Cây trồng hợp với người mệnh thủy

Theo ngũ hành thì Kim sinh Thủy, Thủy hợp Thủy nên người mệnh Thủy hợp với cây có màu đen, trắng và xanh. Để tăng tài vận nên trồng 1 đến 6 chậu cây trong nhà.

Video: Nông dân Hà Nội trồng cây ra chục loại quả siêu lạ đón Tết

Một số loại cây hợp với người mệnh thủy như: cây kim ngân, cây kim tiền, cây tiểu trâm, cẩm nhung trắng, cây nhất mạt hương, lan hồ điệp, dương xỉ, cây liêm hồ đăng, trúc phú quý, cây ngọc kỳ lân, cây hoa trà, cây thường xuân, cây mẫu tử, cây hoa đại tướng quân…

Cây thường xuân

Cây trồng hợp với người mệnh Hỏa

Trong ngũ hành Thổ sinh Hỏa, Hỏa lại hợp Hỏa nên những màu sắc hợp với người mệnh Hỏa là cam, đỏ, hồng, xanh lá cây, xanh da trời.

Một số cây hợp với người mệnh hỏa như: Cây hoa cẩm nhung đỏ, cây hoa cẩm nhung hồng, cây trạng nguyên, hồng môn, sen đá tứ phương, sen đá 3 màu, sen đá hồng…

Cây trạng nguyên

Cây trồng hợp với người mệnh Thổ

Hỏa sinh Thổ, Thổ lại hợp Thổ nên người mệnh Thổ trồng những cây có màu đất, nâu, vàng, đỏ, hồng, cam, tím sẽ rất hợp.

Một số cây hợp với người mệnh Thổ là: cây xương rồng tuyết, hoa trạng nguyên, cây phú quý, hồng môn, cây vạn lộc…

Cây vạn lộc

N.Q
Bình luận
vtcnews.vn