Muốn bán đứt, CLB BĐ Hà Nội tiếp tục hạ giá Công Vinh

Thể thaoThứ Ba, 15/01/2013 05:44:00 +07:00

Hợp đồng của Công Vinh còn hai năm, nếu cho V.Ninh Bình mượn người như ý kiến họ đưa ra thì chúng tôi chỉ có được 1 tỷ đồng khi Công Vinh hết hạn hợp đồng.


V.Ninh Bình đã định rõ mức giá hỏi mượn cũng như dạm hỏi ý t về khoản lương sắp tới mà Công Vinh được nhận tại cđô. Tuy nhiên, CLB chủ quản của CV9 thì lại nghĩ khác.


“Bản hợp đồng của Công Vinh chỉ còn thời hạn 2 năm, nếu cho V.Ninh Bình mượn như giá họ đưa ra thì đội bóng chỉ thu về được 1 tỷ, như thế thì thiệt quá. Chúng tôi muốn bán đứt Công Vinh”, giám đốc công ty cổ phần thể thao ACB Lê Khắc Chính cho hay.

PV: V.Ninh Bình đã chính thức ngỏ lời với CLB bóng đá Hà Nội về trường hợp của Công Vinh chưa thưa ông?

- Chúng tôi đã nhận được đề nghị của V.Ninh Bình. Tuy nhiên, họ chỉ đề cập mượn người chứ không nói gì tới chuyện mua hẳn.

PV: CLB bóng đá Hà Nội đã có quyết định cuối cùng chưa?

- Chúng tôi chưa chốt. Chúng tôi muốn bán đứt Công Vinh chứ không muốn đem cho mượn.

 Lãnh đạo CLB BĐHN chỉ muốn bán Công Vinh chứ không phải cho mượn


PV: Trong tình cảnh hiện tại không có đội bóng nào muốn mua hẳn Công Vinh. Trong khi nếu cậu ấy ở lại thì CLB vẫn phải è lưng trả lương. Vậy tại sao lãnh đạo CLB không đem cho mượn để bớt phải chi?

- Tất nhiên là chúng tôi muốn Công Vinh có được bến đỗ mới để cậu ấy được chơi bóng, để CLB đỡ phải gánh khoản lương. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải tính toán sao cho không bị thiệt hại lớn quá. Hợp đồng của Công Vinh còn hai năm, nếu cho V.Ninh Bình mượn người như ý kiến họ đưa ra thì chúng tôi chỉ có được 1 tỷ đồng khi Công Vinh hết hạn hợp đồng.

PV: CLB Bóng đá Hà Nội muốn bán Công Vinh với giá bao nhiêu?


Giá Công Vinh chỉ có 1 tỷ thì có hợp lý không? Không bằng một cầu thủ trẻ tầm tầm sao? Nếu làm như vậy chúng tôi thấy có lỗi với bầu Kiên lắm, ông ấy đã chi rất nhiều tiền để có được Công Vinh.- CLB bóng đá Hà Nội muốn bán Công Vinh với giá bao nhiêu?

Điều khoản phá vỡ  hợp đồng của Công Vinh có giá 18 tỷ. Tuy nhiên, tất nhiên là hiện tại chúng tôi không đòi quá cao như thế. Chúng tôi muốn tạo điều kiện tối đa cho Công Vinh có bến đỗ mới nên có thể chấp nhận bán vào khoảng 3 tỷ. Tồi lắm thì cũng phải 2,5 tỷ.

PV: Hiện tại ai là người đàm phán với V.Ninh Bình về thương vụ Công Vinh?

- Nhiệm vụ đàm phán được giao cho người nắm mảng tài chính là anh Lê Xuân Thông. Hi vọng anh ấy sẽ làm sao để thu về một khoản hợp lý, để không phải thấy có tội với bầu Kiên.

PV: Số tiền bán Công Vinh sẽ được chuyển cho gia đình bầu Kiên?


- Không, chúng tôi sẽ dùng để nuôi đội U19 và U21. CLB vẫn chờ ngày bầu Kiên trở lại.


Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn