Mùng mền, nhang muỗi 'chạy sô' theo dịch bệnh Zika

Sức khỏeThứ Tư, 09/11/2016 10:59:00 +07:00

Trước nguy cơ dịch bệnh Zika đang lan rộng, trên mạng xã hội, các cửa hàng kinh doanh tung ra nhiều sản phẩm "chạy sô" ăn theo dịch do virus Zika.

Hàng loạt dịch vụ ăn theo dịch Zika

Theo Sở Y tế TP. HCM, tính đến trưa 6/11, đã phát hiện 29 trường hợp có kết quả dương tính với virus Zika tại 11/24 quận, huyện của thành phố, công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn.

Hiện, Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan ban ngành tiêu diệt loăng quăng, muỗi phòng tránh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.

14963003_1676215189358322_578321954_n

 Nhiều cửa hàng trên địa bàn TP.HCM bày bán các sản phẩm phòng dịch Zika

Trước sự lo lắng của người dân về phòng tránh dịch bệnh Zika, các cửa hàng, fanpage dịch vụ, mạng xã hội... tung ra một loạt các sản phẩm phòng căn bệnh này.

Theo thị sát của chúng tôi, tại các chợ Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp), chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), chợ Phú Lâm (Q.6), các mặt hàng ế ẩm được tiểu thương thay vào đó là những sản phẩm như: mùng, mền, chiếu, chăn gối, nhang muỗi...

Một chủ cửa hàng lại chợ Gò Vấp cho biết: "Giá mỗi chiếc mùng chụp dao động từ 100 đến 300 ngàn đồng, tùy kích cỡ. Nếu mua mùng thì các cháu nên mua thêm nhang và thuốc xịt muỗi, ở đây cô bán giá rẻ hơn so với các nơi khác. Nhang muỗi có mùi thơm, không ảnh hưởng sức khỏe và có khả năng trừ muỗi, phòng nguy cơ sốt xuất huyết và đặc biệt là phòng tránh dịch bệnh Zika".

14961588_674601806036306_1697470082_n

Mùng chụp trẻ em được rao bán trên mạng xã hội

Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, nhu cầu màn chụp, nhang, thuốc xịt muỗi được người tiêu dùng tìm đến hỏi sau khi nghe thông tin về dịch Zika phát hiện ở Việt Nam. Đa số khách hàng tìm đến chủ yếu hỏi mua màn chụp trẻ em và nhang muỗi.

Không những được bày bán ở chợ, các trang mạng xã hội cũng đưa “dịch bệnh Zika” vào nội dung chia sẻ của mình. Kèm theo đó là hàng loạt các sản phẩm như thuốc diệt côn trùng, chất tẩy rửa, tinh dầu được chia sẻ, quảng bá rầm rộ.

14729111_1230711963652603_6065999866576953910_n

Nhang muỗi được khách hàng lựa chọn khá nhiều trong thời gian gần đây

Những ngày đầu, khách hàng đặt mua số lượng ít, nhỏ lẻ. Một tuần trở lại đây, khách hàng tăng từng ngày. "Đa số, khách hàng chọn mua hàng qua mạng xã hội vì được bên em giao tận nhà và nhanh chóng, giá cả hợp lý. Nhang muỗi giá từ 20 đến 50 ngàn đồng/hộp, mỗi hộp 30 cây tùy loại, thuốc xịt dao động từ 50 ngàn/hộp trở lên", chị Thủy, một nhân viên kinh doanh chia sẻ.

Nhiều người vẫn không biết dịch Zika là gì!

GS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho rằng, để đối phó với dịch Zika, quan trọng nhất vẫn phải làm sao diệt loăng quăng, muỗi cho tận gốc. Cách tốt nhất là phải tổng vệ sinh môi trường thường xuyên.

Thời gian gần đây, dịch Zika đã có biểu hiện bùng phát mạnh nhưng người dân vẫn còn thờ ơ và chưa quan tấm đến công việc dọn dẹp vệ sinh, diệt muỗi, loăng quăng. Nhất là ở các quận huyện ngoại ô, rất nhiều hộ gia đình vẫn còn chứa nước trong các lu, đây cũng là nguyên nhân xuất hiện muỗi nhiều, địa phương cần kiểm tra nhắc nhở.

14996341_10154756123807146_196108809_n

 Lực lượng chức năng đang phun hóa chất diệt muỗi tại Q. 9

Điều đó cho thấy, mọi đường lây lan của virus Zika đang biến tấu khôn lường. Trước sự lây lan nhanh chóng và mức độ nguy hiểm, các chuyên gia Y tế Việt Nam khuyến cáo rất có thể virus này phát tán rộng ở Việt Nam vào dịp têt Nguyên đán này.

Tuy nhiên, khi chúng tôi khảo sát và hỏi về dịch Zika thì người dân hầu như không hiểu biết căn bệnh này: "Tôi cũng mới nghe báo, đài nói dịch Zika là rất nguy hiểm, nhưng thật sự bản thân tôi không biết nó như thế nào. Cuộc sống chỉ biết "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", quá bận rộn nên tôi cũng không mấy quan tâm đến việc này”, bà Nguyễn Thị Nhàn, (43 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) nói.

yt1

 Dịch bệnh Zika đang diễn biến khó lường nhưng nhiều người dân vẫn thờ ơ. Ảnh minh họa

Còn chị Nguyễn Thị Thành (32 tuổi) trú tại chung cư La Thành (Q. Bình Tân), một nhân viên kế toán, còn tỏ vẻ khá bất ngờ khi thông tin về dịch bệnh Zika: “Có dịch này sao mình không nghe gia đình hay bạn bè gì nói nhỉ? Cơ quan mình cũng chẳng thấy ai xì xào hay nói đến dịch này...".

Zika là một bệnh lây truyền qua muỗi Aedes, cũng là loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue và virus chikungunya. Muỗi tấn công và đốt người vào ban ngày và có thể sống ở cả trong và ngoài nhà.

Bệnh do virus Zika được ghi nhận đầu tiên vào năm 1947 tại khu rừng Zika của Uganda (một quốc gia tại châu Phi). Cũng giống như sốt xuất huyết, bệnh được lây truyền qua vật chủ trung gian là muỗi, hay cụ thể hơn là muỗi Aedes (muỗi lan truyền bệnh sốt xuất huyết).

Video: Thai phụ cần làm gì khi dịch Zika bùng phát?

Huấn Cao
Bình luận
vtcnews.vn