Mùng 4 Tết: Sapa đón 2,5 vạn lượt khách, nhiều khách sạn 'cháy' phòng

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 04/02/2022 20:45:00 +07:00
(VTC News) -

Mùng 4 Tết, khoảng 10.000 lượt xe đến Sapa, tăng gấp 10 lần ngày thường, chủ yếu xe cá nhân, khách du lịch đến Sapa hôm nay đạt 2,5 vạn lượt.

Lãnh đạo thị xã Sapa cho biết, trong ngày 4/2, có khoảng 10.000 lượt xe tới Sapa, tăng gấp 10 lần so với ngày thường, chủ yếu là xe cá nhân. Số lượng khách du lịch đến Sapa trong ngày ước đạt 2,5 vạn lượt.

Mùng 4 Tết: Sapa đón 2,5 vạn lượt khách, nhiều khách sạn 'cháy' phòng - 1

Năm nay kỳ nghỉ kéo dài lại hạn chế đi lại chúc Tết nên nhiều người chọn đi du lịch, tình trạng đông đúc ở Sapa bắt đầu từ tối 2/2. (Ảnh: CTV)

Trước đó, ngày 27/1, Phòng Văn hóa Thông tin Du lịch thị xã Sapa đã báo cáo, tỷ lệ khách đặt phòng từ trước Tết đã đạt 80%, phân khúc cao cấp đạt 95%. Thị xã Sapa có 522 cơ sở lưu trú với 5.076 phòng tương đương 8.480 giường, trong đó có 2 khách sạn 5 sao, 4 khách sạn 4 sao, 10 khách sạn 3 sao, 263 homestay.

Mùng 4 Tết: Sapa đón 2,5 vạn lượt khách, nhiều khách sạn 'cháy' phòng - 2

Phần đông khách tới các điểm du lịch tại Sa Pa là các nhóm bạn, gia đình, cặp đôi... tranh thủ vui chơi trong dịp nghỉ Tết. (Ảnh: CTV)

Mùng 4 Tết: Sapa đón 2,5 vạn lượt khách, nhiều khách sạn 'cháy' phòng - 3

Du khách tập trung đông đúc tại quảng trường Sapa để chuẩn bị cho một ngày vui chơi. (Ảnh: CTV)

Mùng 4 Tết: Sapa đón 2,5 vạn lượt khách, nhiều khách sạn 'cháy' phòng - 4

Theo dự báo, đợt nghỉ Tết năm nay, Sapa sẽ đón khoảng 6,8 vạn du khách. (Ảnh: CTV)

Mùng 4 Tết: Sapa đón 2,5 vạn lượt khách, nhiều khách sạn 'cháy' phòng - 5

Từ ngày 2/2 đến sáng nay, thị trấn này luôn trong tình trạng đông đúc. (Ảnh: CTV)

Mùng 4 Tết: Sapa đón 2,5 vạn lượt khách, nhiều khách sạn 'cháy' phòng - 6

Do lượng du khách đổ về Sapa tăng đột biến nên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn km237, cửa ngõ vào TP Lào Cai tắc nghẽn trong nhiều giờ. (Ảnh: CTV)

Mùng 4 Tết: Sapa đón 2,5 vạn lượt khách, nhiều khách sạn 'cháy' phòng - 7

Các trục đường chính vào trung tâm hoặc từ trung tâm đến các điểm vui chơi như bản Cát Cát, đèo Ô Quy Hồ... cũng chung cảnh ùn tắc. (Ảnh: CTV)

Trước đó, Thị ủy Sa Pa đã có chỉ đạo đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, các khu du lịch tại Sapa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như quét mã QR, đo thân nhiệt bằng máy cảm biến…

Chính quyền cũng khuyến cáo du khách nên đi theo đoàn, nhóm nhỏ, không xé lẻ để dễ kiểm soát việc phòng chống dịch bệnh.

VŨ VÂN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp