Mùng 1 Tết: mưa lạnh miền Bắc, ấm nắng miền Nam

Thời sựChủ Nhật, 22/01/2012 06:35:00 +07:00

(VTC News) – Ngày đầu tiên của năm Nhâm Thìn, các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị mưa rét bao trùm; các tỉnh miền Nam đêm không mưa, ngày nắng.

(VTC News) – Vào ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn (mùng 1 Tết), các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị mưa và rét bao trùm thì các tỉnh miền Nam đêm không mưa, ngày nắng.

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, từ ngày 22/1 (tức 29 Tết) gió mùa đông bắc và rét đã ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía đông Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.

Ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ; vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Theo đó, từ đêm 22/1 và ngày 23/1 (tức mùng 1 Tết Nhâm Thìn), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; các tỉnh trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Nhiều người dân miền Bắc mong thời tiết dịp Tết tuy rét nhưng "đừng" mưa để thuận tiện đi chơi Tết (Ảnh: Kiều Minh) 

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại. Dự báo đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài trong khoảng 5 – 7 ngày tới.

Cũng theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, thời tiết ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn (23/1 tức mùng 1 Tết) trên cả nước như sau: các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ, có nơi 6 – 8 độ, cao nhất từ 16 – 19 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 20 – 22 độ.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ, cao nhất từ 12- 15 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4. Trời rét, phía bắc rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, phía nam 14 – 17 độ, cao nhất từ 14 – 17 độ, phía nam 17 – 20 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, phía nam 20 – 23 độ, cao nhất từ 22 - 25, phía nam 26 – 29 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, cao nhất từ 27 – 30 độ.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ, cao nhất từ 29 – 32 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, cao nhất từ 12 – 15 độ.


Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn