Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của Đà Nẵng đạt 300 triệu đồng, thấp nhất chỉ 1 triệu đồng

Kinh tếThứ Tư, 03/01/2018 17:44:00 +07:00

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, với số tiền thưởng tới 300 triệu đồng, trong khi đó, mức thưởng thấp nhất của Đà Nẵng là một triệu đồng.

Sở Lao động thương binh và xã hội TP Đà Nẵng vừa mới công bố kế hoạch thưởng tết Dương lịch và Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các doanh nghiệp trên thành phố.

Cụ thể, mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất thuộc về một  doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, với số tiền thưởng Tết năm nay là 300 triệu đồng, tương đương với mức thưởng Tết năm 2015. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất của Đà Nẵng là một triệu đồng.

Ams0H9Q

Mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất của Đà Nẵng đạt 300 triệu đồng, thấp nhất chỉ 1 triệu đồng 

Xếp thứ hai là doanh nghiệp FDI, với tiền thưởng cao nhất 92,9 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng. Các doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất là 70 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. 

Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ xếp thứ hạng sau cùng trong nhóm về thưởng Tết Nguyên đán, với mức cao nhất là 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức thưởng thấp nhất của các doanh nghiệp này lại cao hơn các loại hình doanh nghiệp khác, với 1,5 triệu đồng. 

Video: Doanh nghiệp dùng chiêu trò gì để né thưởng Tết

Trong khi đó, thưởng tết Dương lịch cao nhất là doanh nghiệp FDI, với số tiền 70 triệu đồng. Loại hình doanh nghiệp này cũng có mức thưởng thấp nhất cao vượt trội, với 7,5 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất là 33,6 triệu đồng; thấp nhất là 4,1 triệu đồng. Các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng cao nhất là hơn 11,3 triệu đồng; thấp nhất là 300.000 đồng.

Riêng các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng tết Dương lịch cao nhất gần 34 triệu đồng, nhưng mức thưởng thấp nhất chỉ 100.000 đồng.

Dẫn đầu về thưởng Tết nguyên đán ở nhóm này cũng là các doanh nghiệp FDI với số tiền 131 triệu đồng. Bình quân thưởng của nhóm này là 8,8 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước tiền thưởng chênh lệch rất nhiều so với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, với cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 4,1 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 250.000 đồng. Các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng mức cao nhất 25 triệu đồng và thấp nhất là 2 triệu đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, thưởng tết Dương lịch cao nhất hơn 35 triệu đồng, thuộc về các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên hai nhóm này có sự chênh lệch lớn khi có mức thưởng thấp nhất lần lượt là 100.000 và 200.000 đồng.

Các công ty do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng cao nhất 11,4 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng; doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất là 8,7 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng.

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn