Muammar Gaddafi tuyên bố thay đổi hệ thống thuế

Thế giớiThứ Hai, 07/03/2011 07:09:00 +07:00

(VTC News) – Một trong những tuyên bố “nhượng bộ” nhất của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi kể từ khi xảy ra khủng hoảng chính trị.

(VTC News) – Một trong những tuyên bố “nhượng bộ” nhất của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi kể từ khi xảy ra khủng hoảng chính trị trong nước đến nay là thay đổi hệ thống thuế. 

 

Kênh truyền hình quốc gia Libya ngày 6/3 đưa tin về việc thay đổi thuế sản xuất và tiêu dùng cũng như thuế nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu nhất cho nhu cầu sử dụng của xã hội.

Theo tuyên bố của kênh truyền hình quốc gia, quyết định này được đưa ra là do quân đội Chính phủ đã giành được thắng lợi lớn trước “các phần tử khủng bố” đang đứng đằng sau lực lượng nổi dậy chống đối chính quyền.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia phân tích, đây là động thái nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình chống đối đang lan rộng khắp cả nước, lấy lại dòng dân và tránh nguy cơ các thế lực bên ngoài kiếm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Libya.

Trước đó, truyền hình quốc gia của Libya cũng đã đưa tin rằng, quân đội Chính phủ trung thành với Tổng thống Muammar Gaddafi đã đẩy lui các lực lượng biểu tình chống đối chính quyền ở thành phố Ras Lanuf, Misrata và Tobruk ở phía Đông Libya.

Quân đội của ông Gaddafi. 

Tuy nhiên, ngay sau đó lực lượng đối lâp ở Libya và các phóng viên của báo chí phương Tây đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Tubruk là thành phố nằm ở phía Đông Benghazi, nơi đặt trụ sở làm việc của Chính phủ chuyển tiếp tạm thời của Libya.

Ngày 6/3 đại diện lực lượng nổi dậy đã thừa nhận, họ đã buộc phải rút lui khỏi thành phố ven biển Bin Jawad cách Ras Lanuf 40 km về phía Tây. Cuộc chiến giữa lực lượng đối lập với lực lượng trung thành với Tổng thống Gaddafi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.


Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn