Mua vé xem chung kết Indonesia-Thái Lan: Chen lấn kinh hoàng hơn cả Mỹ Đình

Thể thaoThứ Tư, 14/12/2016 15:43:00 +07:00

Những hàng dài bên ngoài sân vận động Pakansari dường như không thể giữ được bình tĩnh mà liên tục có các động nổi loạn vì phải xếp hàng mua vé quá lâu.

Các phóng viên của JakartaGlobe cho biết, tình hình bên ngoài sân vận động Pakansari đang thực sự căng thẳng với việc hàng chục nghìn người đang xếp hàng để chờ đợi đến lượt mua những tấm vé vào xem trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016. 

2

Đám đông chật kín bên ngoài địa điểm bán vé 

Trận chung kết AFF Suzuki Cup năm nay đặc biệt với Indonesia vì họ đang ở trong thời kỳ khó khăn của bóng đá. Đội bóng của HLV Alfred Riedl cũng trải qua vòng bảng rất khó khăn. 

Họ thua chính đối thủ trong trận chung kết là Thái Lan với tỷ số 2-4. Sau đó, Indonesia hòa trước chủ nhà Philippines và giành chiến thắng nhọc nhằn trong trận đấu cuối cùng với Singapore. 

Trong vòng bán kết, Indonesia vượt qua Việt Nam với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận. 

 Video: Fan cuồng Indonesia nổi điên trước cổng SVĐ Pakansari

Theo JakartaGlobe, ban tổ chức sẽ bán 13.000 vé online cùng 15.000 vé bán trực tiếp nhưng con số này có vẻ không đủ phục vụ người hâm mộ.

Vé được bán từ đầu giờ sáng rất nhiều khán giả đã xếp hàng từ đêm khuya hôm trước để có thể vào sân mua vé.

6

Quang cảnh xếp hàng chờ mua vé khủng khiếp trước trận Indonesia-Thái Lan

8

Một tấm vé vào xem trận chung kết là thành quả được nhiều người mong đọi 

Rất nhiều người không có được vé đã có các hành động quá khích trong đám đông. Ngoài ra, mệt mỏi do phải xếp hàng quá lâu, rất nhiều người bị thiếu oxy và ngất xỉu. 

Theo thông tin của truyền thông Indonesia, toàn bộ 15.000 vé đã được bán hết. 

Phát biểu với báo giới trước trận đấu tối ngày 14/12, HLV Alfred Riedl của Indonesia khẳng định: “Chúng tôi sẽ đối mặt với đội bóng số 1 ở Đông Nam Á vì vậy chúng tôi biết rằng đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng Indonesia muốn làm nên lịch sử bằng cách lần đầu tiên giành chức vô địch giải đấu này”.

Còn HLV Kiatisak của Thái Lan cũng tự tin không kém: “Năm 2002, khi tuyển Thái Lan đá chung kết với chủ nhà Indonesia tại “chảo lửa” Senayan (sân Bung Karno) trước 100.000 khán giả Indonesia chúng tôi còn đánh bại Indonesia. Bây giờ đây sân Pakansari chỉ 31.000 khán giả thì chúng tôi cũng chẳng ngại. Chúng tôi đã quen đối đầu với đội bóng có áp lực sân nhà khủng khiếp rồi”.

Indonesia sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki 2016 tại SVĐ Pakansari vào lúc 19h00 ngày 14/12. VTC News tiếp sóng, tường thuật trực tiếp trận chung kết Việt Nam vs Indonesia từ 19h.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn