Mùa Valentine: Thầy Khắc Hiếu tung clip 'Sống thử được 3 mất 6'

Giáo dụcThứ Tư, 12/02/2014 11:51:00 +07:00

(VTC News) -Thầy tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu vừa đưa ra clip "Sống thử  - Được 3 và Mất 6" thay cho lời khuyên ý nghĩa dành cho các bạn trẻ.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho rằng: "Sống thử không xấu, xấu hay không là do cách chúng ta sống thử mà thôi".
Sống thử

 Sống thử - mất nhiều hơn được



 Nếu biết cách, sống thử sẽ mang đến cho ta 3 cái Được:
Giúp 2 người sẽ hiểu nhau sâu sắc hơn. Khi chung sống dưới một mái nhà, mỗi người sẽ bộc lộ rõ những tính cách của mình.
Đo được mức độ hòa hợp & xung khắc trong lối sống.
Thực tập kỹ năng phân công công việc gia đình, kỹ năng quản lý tài chính chung...
 Nếu không biết cách, sống thử sẽ khiến cho ta gặp phải 6 cái Mất:
Mất đi ý nghĩa của sự trong trắng thiêng liêng dành riêng cho người bạn đời thật sự.
 Mất đi sức khoẻ: đeo "balô ngược", ảnh hưởng nghiêm trọng sức khoẻ nếu phá thai, các bệnh STD...
Mất đi danh dự: con gái bị đánh giá là dễ dãi, buông thả. Người con gái cũng dễ bị bạn trai xem thường, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu bị chồng và gia đình phát hiện đã từng sống thử.
Dễ thành thói quen, thành lối sống hời hợt, buông thả.
Có nguy cơ bị tung ảnh nhạy cảm -- clip sex, bị uy hiếp... sau khi chia tay.
Trong trường hợp sống thử vội vàng với một tình yêu hời hợt dễ khiến người ta buồn chán trở mặt xúc phạm, chà đạp nhau, để lại những sẹo khó lành.
Hai chữ quan trọng nhất khi sống thử chính là TRÁCH NHIỆM.
Nếu sống thử, hãy có trách nhiệm với nhau, biết đặt ra những giới hạn cần thiết, biết bảo vệ bản thân và biết hướng đến những giá trị tốt.
Nhưng sống thử tại Việt Nam hầu như rất khó được chấp nhận. Người bị tổn hại nhiều nhất sẽ là bạn gái. Vì vậy, hãy cẩn thận trước khi quyết định sống thử hoặc hãy tìm hiểu đối phương bằng nhiều cách khác nhau.
Đừng để sống thử để lại hậu quả thật!
Bình luận
vtcnews.vn