Mùa thu Hà Nội ‘hẹn hò’ gì với các sự kiện văn hóa?

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Ba, 02/10/2018 11:42:00 +07:00

Vào mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất trong năm, Hà Nội mở ra những không gian văn hóa đặc sắc: Nhạc giao hưởng “xuống phố”, những bộ phim đoạt giải ở LHP Oscar, Cannes hội tụ tranh tài hay những hương vị ẩm thực Hà Thành, tất cả đều có trong những không gian văn hóa tháng 10.

1. Chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2018 

Mùa thu Hà Nội khiến cả một dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới như London Symphony Orchestra cũng phải rời khán phòng để hòa mình vào sân khấu ngoài trời tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ. Lựa chọn cách trình diễn ngoài trời chứ không phải trên các sân khấu hàn lâm, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2018 trở thành cầu nối đưa âm nhạc đỉnh cao tới gần hơn với công chúng.

Theo dự kiến, khán giả thủ đô và cả các du khách sẽ có 105 phút tràn ngập trong âm nhạc giao hưởng. London Symphony Orchestra - một trong năm dàn nhạc giao hưởng uy tín nhất thế giới đã sẵn sàng đưa 95 nghệ sỹ tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới với trình độ biểu diễn âm nhạc điêu luyện và nhiệt huyết. Nữ nhạc trưởng tài năng Elim Chan sẽ là nhân tố quan trọng làm nên sự khác biệt của buổi biểu diễn này.

Dan nhac LSO trinh dien tai chuong trinh Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2017

 

Khán giả yêu âm nhạc Thủ đô sẽ được tiếp cận với nghệ thuật đỉnh cao ngay ở không gian phố đi bộ đã quá quen thuộc. Đây là năm thứ hai sự kiện âm nhạc hoành tráng, được tổ chức nghiêm túc, đầu tư có chiều sâu này được tổ chức. Cơ hội được thực sự hòa mình vào dòng chảy âm nhạc kinh điển của thế giới không dễ tìm hẳn sẽ là cái cớ rất duyên để đông đảo công chúng và du khách đến với Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2018.

Chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2018 do Vietnam Airlines phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức vào ngày 6/10. 

2. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) được tổ chức hai năm một lần, và là sự kiện điện ảnh quy mô nhất do Việt Nam tổ chức từ trước tới nay. Tại HANIFF lần thứ V (năm 2018), ban tổ chức dự kiến trình chiếu tác phẩm đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhóm phim tranh giải năm nay phải chấp hành điều lệ chưa từng tham dự các liên hoan quốc tế tại khu vực châu Á.

Thông tin ban đầu tiết lộ HANIFF 2018 sẽ trình chiếu một số tác phẩm nổi bật của điện ảnh thế giới trong hơn một năm qua. Đáng chú ý có Shoplifters - bộ phim chính kịch của đạo diễn Hirokazu Kore-eda, kể về một gia đình sống bằng nghề ăn cắp, và mới thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes danh giá hồi tháng 5.

Một cái tên đáng chú ý khác là A Fantastic Woman - tác phẩm của điện ảnh Chile do đạo diễn Sebastián Lelio thực hiện. Câu chuyện về một phụ nữ chuyển giới do một diễn viên chuyển giới thể hiện (Daniela Vega) đã lên ngôi cao nhất ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2018 hồi đầu năm.

A Fantastic Woman

 

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ V do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27 – 31/10/2018. 

3. Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội được xây dựng với mong muốn trở thành một sự kiện văn hóa nhằm mục đích tôn vinh và giới thiệu tới người dân Hà Nội và du khách từ khắp mọi miền đất nước cũng như du khách quốc tế về di sản văn hóa ẩm thực Hà Nội.

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, Lễ hội sẽ mở ra những không gian văn hóa các làng nghề gắn với di sản ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội. Những di sản ẩm thực tiêu biểu như bún, phở, cốm, xôi, giò chả... được trình diễn trực tiếp quy trình thực hành tạo nên sản phẩm, được giới thiệu qua các tác phẩm nghệ thuật chủ đề Hà Nội xưa và nay và được trưng bày, giới thiệu sản phẩm trực tiếp theo quy trình đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm.

bun thang HN 3

 

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018 diễn ra từ ngày 5/10 đến 7/10/2018 tại Công viên Thống Nhất. 

4. Triển lãm “Gương vô cực”

Kéo dài từ nay tới hết tháng 10, Triển lãm “Gương vô cực” do Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace tạo nên giao điểm giữa hội họa, văn chương và âm nhạc của các nghệ sĩ đến từ những miền đất và nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Triển lãm giới thiệu những bức thư pháp của nghệ sĩ Christian Hadengue – người khởi xướng dự án “Gương vô cực” kết hợp với loạt tranh tối giản “Lá thư không gửi” của họa sĩ người Huế Lê Thừa Tiến mở ra không gian vừa huyền bí vừa thuần khiết sau những chiếc gương khi được đặt đối diện một tấm gương khác tạo ra một viễn cảnh vô tận, khó nắm bắt.

le thua tien 5

 

Triển lãm “Gương vô cực” do Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace tổ chức tại Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp – L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Triển lãm mở cửa đến ngày 31/10/2018.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn