Mưa rét bất thường, miền Bắc có thể xuất hiện băng, tuyết

Thời sựThứ Ba, 18/02/2014 07:44:00 +07:00

(VTC News) - Một đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa tấn công miền Bắc có thể gây ra mưa tuyết, băng giá ở một số vùng núi cao.

Đó là dự đoán của ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đưa ra chiều 17/2. Theo ông Hải, khoảng sáng và trưa nay (18/2), không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ và xuống đến Trung Trung Bộ.
Dự báo dãy núi Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) có thể có tuyết rơi trong khoảng đêm 18, rạng sáng 19/2. Nhiều khả năng băng giá sẽ quay lại vùng núi cao. Đợt rét đậm rét hại kéo dài đến hết ngày 22/2, sau đó nhiệt độ tăng dần, trời ấm trở lại.

 Băng tuyết có thể quay trở lại miền Bắc. (Ảnh minh họa)

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo khoảng sáng và trưa nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm nay có mưa nhiều nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 – 5.
Từ chiều nay ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.
Từ ngày mai (19/2), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động. Vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau từ đêm mai.
Ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ ngày mai có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài khoảng 3 - 4 ngày tới.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/2:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, đêm trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ, riêng khu Tây Bắc 24 – 27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, đêm trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ, vùng núi có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, phía nam 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, phía nam 25 – 28 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, từ chiều có gió đông bắc mạnh cấp 3. Trời rét, đêm trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.
Bình luận
vtcnews.vn