Mưa rét bao trùm Bắc và Trung Bộ

Thời sựThứ Sáu, 10/01/2014 07:22:00 +07:00

(VTC News) – Không khí lạnh kèm mưa nhỏ rải rác bao phủ khắp Bắc Bộ và Trung Bộ, trong khi trên biển xuất hiện mưa rào và dông mạnh, cần đề phòng lốc xoáy.

(VTC News) – Không khí lạnh kèm mưa nhỏ rải rác bao phủ khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi trên biển xuất hiện mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện nay, không khí lạnh đã bao phủ toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa nhỏ rải rác cho cả hai miền.

Ngày hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm.

Không khí lạnh bao trùm khiến thời tiết thủ đô Hà Nội âm u cả ngày, trời đã chuyển rét đậm, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ vài nơi.
Hà Nội chuyển rét đậm, trời âm u, có lúc có mưa vài nơi.
Hà Nội chuyển rét đậm, trời âm u, có lúc có mưa nhỏ vài nơi. 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động.

Ngoài ra, ở vùng biển ngoài khơi Nam Bộ và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) đang tồn tại những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 10/1:


Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ, riêng khu Tây Bắc 20 – 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 12 – 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17độ C; nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ, phía nam có nơi 19 – 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, phía nam 20 – 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 15 – 17 độ C.

» Miền Bắc nóng 30 độ C trước khi chìm trong mưa rét
» Tuần này, thời tiết cả nước ra sao?

Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn