Mưa rào và dông trên cả nước, xuất hiện thời tiết cực đoan

Thời sựThứ Sáu, 20/05/2016 07:32:00 +07:00

Hình thái thời tiết chung trên cả nước là ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, trong cơn dông xuất hiện mưa đá, tố lốc, gió giật mạnh.

(VTC News) - Hình thái thời tiết chung trên cả nước là ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, trong cơn dông xuất hiện mưa đá, tố lốc, gió giật mạnh. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn trung ương, thời tiết hôm nay 20/5, phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%.

Ảnh minh hoạ - Nguồn: Interner
Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet

Nam Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 20/5:


Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi 34-36 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, vùng núi 35 - 37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 63-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 34 độ C.

Video: Mưa đá bất ngờ trút xuống Đà Lạt




Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn