Mưa phùn, sương mù bao phủ miền Bắc ngày Rằm tháng Giêng

Thời sựThứ Năm, 05/03/2015 08:26:00 +07:00

Sương mù và mưa phùn bao phủ miền Bắc, trong khi đó Nam Bộ nắng nóng.

(VTC News) - Sương mù và mưa phùn bao phủ miền Bắc, trong khi đó Nam Bộ nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày 5/3 (tức ngày Rằm tháng Giêng) thời tiết miền Bắc se lạnh, nhiệt độ trung bình ở ngưỡng 17 - 20 độ. Sương mù và mưa phùn là đặc trưng của khu vực này trong những ngày tháng Giêng.

Riêng một số vùng ở phía Tây Bắc Bộ có nắng. Nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 15 độ C.

Trung Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 5/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ, phía nam 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam Bộ
: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ C.

Thuỵ Miên


Bình luận
vtcnews.vn