Mưa phùn giá rét bao phủ, miền Bắc lạnh nhất từ đầu đông

Thời sựThứ Bảy, 10/01/2015 07:40:00 +07:00

Nền nhiệt xuống thấp lại kèm theo trạng thái mưa nên miền Bắc đang trong những ngày rét nhất của mùa Đông.

(VTC News) - Nền nhiệt xuống thấp lại kèm theo trạng thái mưa nên miền Bắc đang trong những ngày rét nhất của mùa Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có mưa to. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại.

Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Trả lời trên Dân trí, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội cũng đang trải qua đợt mưa, rét nhất trong trong mùa đông này, với nền nhiệt xuống 8 - 10 độ C. Rét kèm theo mưa nên toàn miền Bắc sẽ rơi vào trạng thái rét buốt, khó chịu. Dự báo rét đậm, rét hại còn kéo dài 2 - 3 ngày tới."
Tuyết rơi ở Sapa - Ảnh: Tuổi trẻ 

Vào khoảng 20h ngày 9/1, tuyết bắt đầu rơi ở khu vực Trạm Tôn. Càng về đêm, tuyết rơi càng lớn hơn phủ trắng Sa Pa.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 10/1:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 13 – 15 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 đến 13 độ, có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 13 – 16 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 12 – 15 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ, phía Nam 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 14 đến 17 độ, phía Nam có nơi 18 – 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Video: Du khách đổ lên Sapa chờ ngắm tuyết

Thuỵ Miên (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn