Mua nhà bằng... thuốc mê và dây siết cổ

Pháp luậtThứ Ba, 09/03/2010 07:19:00 +07:00

(VTC News)- Thấy nạn nhân bị choáng, Trường bảo để đưa lên xe bấm huyệt cho tỉnh rồi dùng tay chặt vào gáy, dùng dây an toàn trên xe xiết cổ nạn nhân...

(VTC News) - Thấy nạn nhân bị choáng, Trường bảo để đưa lên xe bấm huyệt cho tỉnh rồi dùng tay chặt vào gáy, dùng dây an toàn trên xe xiết cổ nạn nhân…

Sự việc xảy ra vào 23h15 ngày 6/3, anh Nguyễn Thạch Ngọc (SN 1966, trú tại 210B1 tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) cùng với chị Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1967, trú tại số 10 Lương Thế Vinh) đi xe ôtô Suzuki biển kiểm soát 30F-7442 đến 50A Hòa Mã, phường Ngô Thì Nhậm, quận hai Bà Trưng để gặp Kim Văn Trường (SN 1966, trú tại ngõ 182 Tôn Đức Thắng, phường hàng Bột, quận Đống Đa) giải quyết việc mua bán nhà giữa chị Tâm và Trường.

Tại đây, Trường đã mời anh Ngọc, chị Tâm uống cà phê. Anh Ngọc uống vào thấy đắng khác thường, đã nhổ ra nhưng vẫn bị choáng. Trường bảo Ngọc lên xe ôtô để Trường bấm huyệt cho tỉnh. Khi lên xe ôtô, Trường đã dùng tay chặt vào gáy, dùng dây an toàn trên xe xiết cổ anh Ngọc.

 

Sự việc chỉ kết thúc khi chị Tâm thấy hai người lên xe lâu không thấy xuống đã lên xe ôtô, phát hiện thấy Trường đang dùng tay bóp cổ anh Ngọc, liền hô hoán. Trường bỏ chạy và trốn thoát.

 

Hiện CA quận Hai Bà Trưng đang truy bắt Trường về hành vi giết người.

 

L.T

Bình luận
vtcnews.vn