Mưa lũ miền Trung hiện cướp sinh mạng 48 người

Thời sựThứ Năm, 07/10/2010 11:40:00 +07:00

(VTC News) – Đến 6 giờ sáng nay (7/10), số người chết vì mưa lũ miền Trung lên tới 48 người, tăng 20 người so với ngày 6/10, riêng Quảng Bình là 33 người.

(VTC News) – Tính đến 6 giờ sáng nay (7/10/2010), số người chết vì mưa lũ miền Trung lên tới 48 người, tăng 20 người so với báo cáo nhanh ngày 6/10.

Trong đó, Nghệ An: 5 người, giảm 1 người; Hà Tĩnh: 7 người, không thay đổi; Quảng Bình: 33 người, tăng 21 người; Quảng Trị: 3 người, không thay đổi.

Hình ảnh ngày 6/10: Quảng Bình chìm trong lũ (Ảnh: VTC) 

Số người mất tích hiện là 18 người, tăng 11 người so với báo cáo nhanh ngày 6/10, trong đó, Nghệ An 3 người; Hà Tĩnh 1 người, giảm 1 người; Quảng Bình 14 người, tăng 13 người; Quảng Trị 0 người, giảm 1 người.

Số người bị thương hiện là 19 người, tăng 10 người. Trong đó, Nghệ An 2 người; Hà Tĩnh 3 người; Quảng Bình 11 người; Quảng Trị 3 người.

Cùng với thiệt hại về người, theo báo cáo nhanh số 180/BC-BTM ngày 07/10/2010 của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng nay (7/10/2010), tình hình tàu thuyền các địa phương như sau: Đã thông báo, hướng dẫn cho 45.145 tàu, lồng bè/203.414 người từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Có 29.867 tàu/120.952 người neo đậu, hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó 29.838 tàu/120.748 người đã liên lạc được và hiện tại còn 29 tàu/204 người (Quảng Bình) chưa liên lạc được.

Theo Báo cáo nhanh số 179/BC-BTM ngày 07/10/2010 của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng nay (7/10/2010), tình hình thiệt hại tàu thuyền như sau: Bị chìm, hư hỏng 41 tàu/260 người (Nghệ An 11 tàu/76 người; Hà Tĩnh 1 tàu/14 người; Quảng Trị 4 tàu/9 người; Quảng Bình 22 tàu và xà lan/158 người; Quảng Ngãi 3 tàu/3 người);

Hiện tàu bị trôi dạt vẫn cần trợ giúp là 4 tàu/10 người tại vùng biển Quảng Bình (QB93356/7 người, QB2269/0 người, QNg8145/0 người, QNg44533/03 người), hiện chưa liên lạc được.

Huy động mọi lực lượng, phương tiện, vật tư tập trung cứu hộ, cứu nạn

Công việc triển khai tiếp theo, Ban Chỉ đạo PCLBTW nêu rõ: Huy động mọi lực lượng, phương tiện, vật tư để tập trung cứu hộ, cứu nạn dân tại các vùng bị ngập lụt và tàu thuyền đang bị trôi dạt trên biển, đặc biệt là tại Nghệ An và Quảng Bình, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho các khu vực bị chia cắt bởi lũ, không để người dân bị đói, khát.

Cùng với đó, tiếp tục tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn, nhà bị sập, hư hỏng. Chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, huy động các lực lượng giúp dân ổn định đời sống, sản xuất tại những khu vực lũ đã rút.

Đồng thời, khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông nhanh chóng thông xe tại các điểm còn ách tắc. Chủ động triển khai các biện pháp đối phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, nắm vững các thông tin về tình hình cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng ngập lũ và các tàu thuyền trên biển, cũng như diễn biến của áp thấp nhiệt đới, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Người dân vùng lũ đang rất cần những bàn tay và tấm lòng giúp đỡ (Ảnh: VTC) 

Hỗ trợ các địa phương: Cấp bách!

Về công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ khắc phục hậu quả, Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, theo đề nghị của các tỉnh và Ban chỉ đạo PCLBTW, ngày 6/10 Thủ tướng Chính phủ có công điện khẩn số 1817/CĐ-TTg, chỉ đạo UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế huy động mỳ tôm, nước uống đóng chai cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng: Hà Tĩnh 50 tấn mỳ tôm, 50.000 lít nước; Quảng Bình 50 tấn mỳ tôm, 50.000 lít nước; Thừa Thiên Huế 10 tấn mỳ tôm.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm QGNS&VSMTNT cấp 300.000 viên Aquatab, 2.000 kg Cloramin B, 1.500kg PUR cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

Bộ Quốc phòng đã tổ chức 7 chuyến bay chở 5,6 tấn hàng (mỳ tôm và nước lọc) tiếp tế cho nhân dân vùng bị cô lập của Quảng Bình và trợ giúp chuyên chở 43 lượt người; điều 02 tàu hải quân tìm kiếm tàu bị nạn trên biển; bộ đội Biên phòng cử 145 lượt CBCS/16 phương tiện cứu 48 người/06 tàu.

Bộ Y Tế xuất cấp cho các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: 130 cơ số thuốc, 600 áo phao, 300 phao tròn, 500.000 viên Cloramin B.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam dự kiến hỗ trợ cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế: 1,5 tỷ đồng.
Đoàn công tác của Bộ Công an đã đi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và hỗ trợ 30 cơ số thuốc cho nhân dân.
Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức sửa chữa các tuyến đường sau khi lũ rút; hiện quốc lộ 1A đã thông xe toàn tuyến, đường Hồ Chí Minh chỉ còn tắc tại 02 điểm thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình; tổ chức chuyển tiếp hành khách trên các chuyến tầu Thống Nhất bị kẹt do lũ.

Tại các địa phương, việc cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai, theo đó, Hà Tĩnh đã huy động 1.020 cán bộ, chiến sỹ, 22 xuống máy, 01 xe cứu hộ, 01 máy đào, 02 xe tời, 2.000 áo phao và 50 nhà bạt của  tỉnh để chi viện cho huyện Hương Khê, Vũ Quang và Cẩm Xuyên.

Hà Tĩnh cũng đã tổ chức di dời được 9.000 hộ huyện Hương Khê, Vũ Quang và Cẩm Xuyên. Đồng thời, trích ngân sách 1,5 tỷ đồng, 30 tấn mỳ tôm, 20 cơ số thuốc hỗ trợ cho các huyện.

Tại tỉnh Quảng Trị đã tổ chức di dời được 5.000 hộ dân. Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức di dời được 550 hộ dân đến nơi an toàn.

Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, các tỉnh còn lại đang tổ chức thống kê và có báo cáo sau. Tuy nhiên, nhu cầu hỗ trợ của địa phương vẫn đang cấp bách, trong đó, ngày 6/10, tỉnh Hà Tĩnh có đề nghị hỗ trợ từ TW cho công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ như sau: 5.000 tấn gạo, 400 tỷ đồng hỗ trợ dân sinh, 61 thuyền compozit, 03 xuồng y tế, 3.000 kg hóa chất xử lý nước sạch, 15.000 lít hóa chất khử trùng, 400 tấn giống lúa, 50 tấn ngô, 15 tấn hạt rau các loại…

Kiều Minh
Bình luận
vtcnews.vn