Mưa lũ lớn ở miền Trung, Tây Nguyên, 4 người đã chết

Thời sựThứ Sáu, 15/11/2013 03:02:00 +07:00

(VTC News) – Đã có 4 người chết do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên, “thủ phạm” chính là cơn bão số 15.

(VTC News) - Đã có 4 người chết do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên, “thủ phạm” chính là cơn bão số 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 12 giờ qua ở Quảng Nam, Gia Lai và Kon Tum phổ biến từ 50 – 100mm, ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên từ 100-150mm, một số nơi có lượng lớn hơn như: Ba Tơ: 225mm, Minh Long: 212mm, Sông Vệ: 185mm.

Tại Quảng Nam, trên sông Bàn Thạch của Tam Kỳ, nước dâng bắt đầu dâng lên, người dân xóm thuyền ở xã Tam Phú làm nghề cào hến, bủa lồng trên sông bằng ghe nhỏ cũng gặp không ít khó khăn vì mưa to kèm gió mạnh.

Hoàn lưu bão gây gió mạnh và mưa lớn ở Quảng Nam. Ảnh: Khampha.vn
Hoàn lưu bão gây gió mạnh và mưa lớn ở Quảng Nam. Ảnh: Khampha.vn 
Lúc 11h trưa tại thành phố Tam Kỳ, trời bắt đầu gió mạnh gây khó khăn cho người dân đang tham gia giao thông trên đường.

Tại các huyện miền núi từ tối qua đã có mưa lớn kéo dài cho đến trưa nay nên lượng nước từ các nơi đổ về các lòng hồ thủy điện rất lớn. Các thủy điện cũng bắt đầu xả lũ theo quy định cho phép.

Tại Quảng Ngãi, lúc 6h sáng nay (15/11), do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy cường độ mạnh đã cuốn phăng em Vương Thị Thu Thủy, học sinh lớp 5C, tiểu học Nghĩa Hành, huyện Nghĩa Hành đang trên đường đến trường, rơi xuống vực bên cầu Dài. Lúc này nước lũ đang cuồn cuộn tràn về nên Thủy bị chết đuối.
Mưa gió lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi sáng nay. Ảnh: Trí Tín.
Mưa gió lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi sáng nay. Ảnh: Trí Tín/VNE 
Mưa lớn còn khiến khu vực dân cư ở xã Hành Dũng, Hành Tín Tây,… ngập sâu trong lũ gây chia cắt giao thông. Hơn 600 học sinh các cấp ở hai xã này phải nghỉ học trong hôm nay.

Trong khi đó, lũ dâng cao tràn về cũng gây ngập sâu nhiều tuyến đường, khu dân cư ở nhiều xã Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba của huyện miền núi Sơn Hà. Nước trên sông Rin đã tràn qua gây ngập các tuyến đường, trường học ở các xã nên hôm nay có hơn 3.000 học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tại huyện miền núi Ba Tơ, nước lũ tràn về bất ngờ gây ngập sâu, cô lập 6 hộ dân ở thôn Mang Đen, xã Ba Vì. Lãnh đạo huyện đã tổ chức đưa 4 hộ dân từ khu vực cồn giữa đồng đến nơi an toàn, vẫn còn 2 hộ nữa đang kêu cứu nhưng chưa thể tiếp cận do lũ chảy xiết.

Ngày 15/11, mưa to kèm theo gió giật cấp 5-6 đã khiến địa bàn huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) chịu ảnh hưởng nặng. Nước ngập nhiều nơi khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu gây mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định
Áp thấp nhiệt đới suy yếu gây mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
Đáng lưu ý, mưa lũ đã cuốn trôi anh Trần Thế Giảng (17 tuổi, thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) khi bơi qua sông Kim Sơn (địa bàn xã Ân Nghĩa).

Theo người dân, sáng cùng ngày, nước trên sông Kim Sơn dâng cao, anh Giảng và một người bạn bơi sông qua bờ bên kia để giữ bò. Trong lúc bơi ra giữa dòng, anh Giảng bị nước cuốn trôi, mất tích, người bạn đi cùng may mắn thoát nạn.

Tại Phú Yên, từ tối 14 đến sáng 15/10, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, nhất là khu vực thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu, gây ngập một số tuyến đường nội thị.

Tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, trời bắt đầu có mưa to, kết hợp với mưa ở các tỉnh Tây Nguyên, làm mực nước các sông dâng nhanh.

Nước sông ở Phú Yên dâng nhanh thủy điện bắt đầu xả lũ. Nhiều đoạn trên đường phố Tuy Hòa đã bị ngập từ sáng sớm 15/11.
Đường vào trung tâm huyện Kbang.
Đường vào trung tâm huyện Kbang. Ảnh: TTO 
Tại Gia Lai, hai cô giáo trên đường tới trường đã bị cuốn trôi khi qua một ngầm nước. Thi thể của một cô giáo đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1km.

Đến 11h30 ngày 15/11, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm một giáo viên của Trường THCS xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) bị mất tích.

Trong sáng 15/11, cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga (22 tuổi, giáo viên hợp đồng Trường mầm non xã Kông Lơng Khơng) đã được vớt lên nhưng cô Nga đã tử vong không lâu sau đó.

Theo đại diện Phòng giáo dục huyện Kbang, lúc 7h sáng 15/11, cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga và một giáo viên khác đang trên đường từ thị trấn huyện Kbang vào xã Kông Lơng Khơng để đi dạy. Khi đi qua đến một ngầm nước đoạn qua xã Đông, nước đổ về bất ngờ khiến hai cô giáo bị cuốn trôi.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân ở đó đã chạy đến níu được chiếc xe máy của một trong hai giáo viên nhưng do nước quá mạnh, cô giáo Nga bị trôi xuống cách cống ngầm khoảng 1km và tử vong sau đó.

Phó phòng giáo dục huyện Kbang cho biết người đi cùng cô giáo Nga được nghi là cô giáo Yến (giáo viên Trường THCS Kông Lơng Khơng). Sau khi xảy ra sự việc, người nhà và lãnh đạo Trường THCS Kông Lơng Khơng không thấy cô Yến đến lớp, điện thoại cô Yến để ở nhà nên không thể liên lạc được. Các đơn vị vẫn tiếp tục đi tìm cô giáo Yến.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tổng lượng mưa tính đến 7h ngày 15/11 phổ biến từ 70 - 120m, riêng khu vực Quảng Ngãi – Phú Yên là 120 – 170mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Ba Tơ (Quảng Ngãi) 237mm; Hoài Nhơn (Bình Định) 159mm; Sông Cầu (Phú Yên) 187mm… Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa và đảo Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7.

Sáng sớm nay, sau khi đi vào khu vực các tỉnh Phú Yên – Ninh Thuận áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên đang lên nhanh. Dự báo lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên. Đến chiều tối nay, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Gia Lai có khả năng lên mức BĐ3 và trên mức BĐ3; các sông ở Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Kon Tum lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum.



Diệp Vy (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn