Mưa lũ ở Quảng Nam: Huy động công binh tìm kiếm 8 nạn nhân mất tích

Thời sựThứ Ba, 07/11/2017 17:11:00 +07:00

Tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng công binh quân khu 5 hỗ trợ tìm kiếm 8 nạn nhân mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngày 7/11, trả lời VTC News, ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện địa phương đang huy động tối đa lực lượng, kể cả công binh để tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ 8 nạn nhân đang mất tích.

“Mưa lũ đã khiến 10 người chết, 10 người mất tích và 15 người bị thương trên địa bàn tỉnh. Ở Bắc Trà My, đêm 4/11, một công trình thủy điện nhỏ xây dựng cách đây 27 năm bị sập, lấp nhà điều hành của thủy điện, khiến 4 người mắc kẹt. Hiện các tổ chức tìm kiếm chưa cứu hộ được 4 nạn nhân vì nước suối chảy quá lớn.

Tại huyện Phước Sơn, vụ sạt lở Quốc lộ 14E tối 5/11 khiến 4 người đi đường bị vùi lấp. Lực lượng quân sự vẫn đang cố gắng tiếp cận cứu hộ bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân vì địa hình khó khăn, khối lượng đất đá quá lớn. Quân khu 5 đã cử lực lượng công binh đến hiện trường để cứu nạn”, ông Thanh thông tin.

112;; 3

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 4 công nhân Công ty Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2.

Ông Thanh cho biết thêm, các hồ thủy điện tại địa bàn Quảng Nam đang vận hành bình thường, thông tin Thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ chỉ là tin đồn thất thiệt.

“Các hồ thủy điện vẫn đang vận hành bình thường. Chỉ có một hồ thủy lợi dung tích gần 1 triệu khối nước (xây dựng gần 30 năm, được đưa vào dự án ODA 2018 nâng cấp sửa chữa) xảy ra sự cố va đập, hư hỏng tràn nước ra ngoài.

Trước khi xảy ra sự cố, chính quyền đã kịp thời di dời 3.500 hộ dân về nơi an toàn”, ông Thanh thông tin.

Về giao thông, nhiều tuyến đường bị sạt lở rất nặng như đường Hồ Chí Minh, các tỉnh lộ, quốc lộ. Có 42 điểm sạt lở trên toàn bộ các trục giao thông tỉnh Quảng Nam. Trong đó, có 1 cây cầu ở huyện Duy Xuyên bị hư hỏng nặng chia cắt các thôn ở vùng hạ du.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh, tính đến 15h ngày 6/11, đã có 10 người chết, 10 người mất tích và 15 người bị thương do mưa lũ.

Trong đó, huyện Bắc Trà My bị thiệt hại nặng nhất với 7 người chết, 5 người mất tích và 9 người bị thương. Các địa phương có người chết và mất tích còn lại bao gồm thị xã Điện Bàn, các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Thăng Bình và Phước Sơn.

Có 3 nhà bị sập hoàn toàn, 107 nhà bị hư hại nghiêm trọng. Mưa lũ cũng làm sạt lở hơn 8.000m kênh mương, 70m kè sông và 2.000m bờ sông. Bờ biển Cửa Đại sạt lở gần 1.100m.

Về giao thông, có 42 vị trí sạt lở trên các tuyến Quốc lộ 40B, 14B, 14D, 14E, 40B và 20C với tổng khối lượng khoảng hơn 10.000m3. Nhiều tỉnh lộ bị hư hỏng nặng. Thiệt hại ban đầu ước tính gần 300 tỷ đồng

Video: Công an hò nhau gánh xe, cõng dân thoát điểm sạt lở ở Quãng Ngãi

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn