Mưa lũ hoành hành, số người chết ở Thanh Hóa tăng lên 9 người

Thời sựThứ Hai, 03/09/2018 12:46:00 +07:00

Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ ở Thanh Hóa đã làm ít nhất 9 người chết, 3 người mất tích, 2 người khác bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16h ngày 2/9, mưa lũ tại Thanh Hóa đã làm 9 người chết (4 người ở huyện Mường Lát, 5 người ở huyện Cẩm Thủy), 3 người mất tích và 2 người khác bị thương (đều ở huyện Cẩm Thủy).

Về tài sản, mưa lũ đã làm 267 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 150 ngôi nhà bị thiệt hại một phần và hơn 12.000 ngôi nhà ngập trong nước. Nhiều trường học bị ngập nước và ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Mưa lũ cũng làm hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập nước, hư hỏng. Hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi, hàng trăm hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Về giao thông, 5 cây cầu bị đổ, sập, cuốn trôi, 1 đường tràn bị lũ cuốn. Các tuyến Quốc lộ 15C, 16, 217, 15, 217B, 521, 521D, 516B, 518B, 521B, 521E, 522, 523, 523B, 523E bị sạt lở, ngập, gây ách tắc. Đường tuần tra biên giới qua 3 huyện Mường Lát, Quan Sơn, Thường Xuân bị sạt lở nhiều vị trí.

mua lu th2

Mưa lũ hoành hành làm 9 người chết ở Thanh Hóa.

Về công tác khắc phục hậu quả, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, động viên chính quyền, nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai và chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

UBND huyện Mường Lát tiếp tục phối hợp với lực lượng Biên phòng huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm người mất tích. UBND huyện Cẩm Thủy và các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể các nạn nhân bị mất tích và bàn giao cho gia đình mai táng.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động 212 cán bộ cơ quan quân sự, hơn 2000 Dân quân cơ động, 3 xuồng, 8 thuyền đơn, 4 xe tải tham gia giúp nhân dân sơ tán, di dời, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tại huyện Mường Lát huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 1.650 lượt cán bộ chiến sĩ Công an các huyện miền núi, Cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy, Cảnh sát cơ động và 55 canô, xuống máy, xe chở quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tích cực chủ động phối hợp với chính quyền và người dân địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn