Mưa lũ hoành hành ở Huế: Một người mất tích, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học

Thời sựThứ Hai, 10/12/2018 17:27:00 +07:00

Tình hình mưa lũ ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đang diễn biến rất phức tạp, hiện đã có một người bị lũ cuốn mất tích, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.

Ngày 10/12, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) cho biết, địa phương này vừa xảy ra vụ nam thanh niên bị lũ cuốn mất tích khi đi ngang đập tràn.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thế Công (21 tuổi, trú thôn Chắm, phường Hương Hồ). 

Lãnh đạo phường Hương Hồ cho hay, khoảng 12h cùng ngày, anh Công đưa 2 người dì về nhà qua tràn khe Ngang (thôn Chằm). Khi quay về, nước khe đột ngột dâng cao, chảy xiết khiến anh Công bị cuốn trôi và mất tích. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người gần đó không kịp ứng cứu.

Nhận tin báo, UBND phường Hương Hồ cử lực lượng, phương tiện phối hợp với người dân tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, nước khe chảy mạnh khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

47578576_126664478242956_9076501704567947264_n

Người dân và lực lượng chức năng đang dùng xuồng tìm kiếm nam thanh niên bị lũ cuốn mất tích khi đi ngang đập tràn.  

Trước đó, hàng ngìn học sinh ở 2 huyện Phú Lộc và Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) phải nghỉ học do mưa lũ gây ngập cục bộ tại nhiều điểm trường ở 2 địa phương này.

Ông Trần Minh Khôi, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, sáng 10/12, có 9 trường ở huyện Phú Lộc bị ngập sâu từ 0,5 - 1m, nước đang tiếp tục dâng cao nên dự kiến học sinh sẽ phải nghỉ học hết ngày 10/12.

Vào sáng 11/12, tùy theo tình hình thời tiết cụ thể tại từng địa phương thì hiệu trưởng nhà trường sẽ chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ghi nhận của PV VTC News tại huyện Phú Lộc vào chiều 10/12, các điểm trường bị ngập lụt tại địa phương này nước đang rút. Tuy nhiên, tại địa phương này vẫn đang có mưa lớn nên khả năng nước lũ lên lại và gây ngập úng là rất cao.

48365611_607608853004933_2620793905922179072_n

 Nước lũ tràn vào nhiều trường học ở Thừa Thiên - Huế khiến hàng nghìn học sinh phải nghỉ học. 

Tại huyện Phong Điền, mưa lớn suốt 2 ngày qua khiến nhiều tuyến đường bị nước lũ nhấn chìm gây chia cắt nhiều nơi. Tỉnh lộ 9 đoạn qua tổ dân phố Trạch Tả (thị trấn Phong Điền) bị ngập sâu hơn 1m. Hiện lực lượng Công an huyện đã bố trí người trực tại điểm ngập lụt này để cảnh báo cho chủ phương tiện giao thông không đi qua khu vực nguy hiểm.

Ngoài tỉnh lộ 9, các tuyến đường khác trên địa bàn huyện Phong Điền cũng đang bị ngập sâu gây tắc đường như ở QL49 qua cầu Eo (xã Phong Hòa); khu vực trước Trường THCS Trần Văn Kỷ (Phong Bình); thôn Vĩnh Hương, Phường Hóp (xã Phong An); thôn Phong Thu (xã Phong Mỹ), đường liên thôn qua các thôn Hiền An, Bến Củi (xã Phong Xuân)…

Tại xã Phong Bình khu vực qua chợ Phò Trạch (thôn Phò Trạch), nước dâng cao từ 0,5 đến 1m. Nhiều hàng quán tại khu chợ ngập cục bộ khiến tiểu thương gặp khó khăn trong việc di chuyển hàng hóa.

Được biết, tại Thừa Thiên - Huế những ngày qua liên tiếp có mưa to trên diện rộng. Lượng mưa từ 7h ngày 8/12 đến 10/12 tại Bình Điền là 255 mm; Cầu Truồi 248 mm; Bạch Mã 453 mm; Phong Bình 513 mm. Dự báo từ 10/12 đến 11/12 tại tỉnh này tiếp tục mưa to đến rất to.

Trong sáng cùng ngày, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng ra công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn