Mưa lớn, trường học Lào Cai ngập sâu, 100 xe máy của giáo viên bị nhấn chìm

Thời sựThứ Năm, 08/08/2019 22:12:00 +07:00

Chiều nay (8/8), mưa lớn bất ngờ xuất hiện tại xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai gây thiệt hại nặng nề cho địa phương này.

Thông tin từ UBND huyện Si Ma Cai cho biết, cơn mưa lớn cục bộ kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ khiến nhiều khu vực trung tâm của xã ngập trong biển nước.

mua 1

Trường THCS xã Si Ma Cai bị ngập nặng. 

Khu vực ngập úng nặng nhất nằm quanh khuôn viên trường THCS xã Si Ma Cai phạm vi khoảng 1 ha. Nước ngập sâu trung bình từ 0,7-1,5m khiến khoảng 100 xe máy của giáo viên bị nhấn chìm.

mua 2

Khuôn viên trường ngập sâu từ 0,7-1,5m. 

Ngoài ra, nước mưa cũng khiến hơn 10 phòng học của nhà trường bị ngập, làm hư hại nhiều trang thiết bị, vật dụng, chăn màn, quần áo của nhà trường và học sinh.

mua 3 3

Toàn bộ phương tiện của giáo viên đang học tại trường đều bị chìm sâu trong nước. 

Bên cạnh đó, tại xã Sán Chải cũng ghi nhận trường tiểu học Lù Dì Sán bị sạt ở ta luy do mưa đe dọa sự an toàn của hệ thống phòng học.

Mưa lớn còn khiến 2 nhà dân trên địa bàn xã Si Ma Cai bị hư hỏng, 3 tuyến giao thông trong đó có quốc lộ 4 bị ảnh hưởng nặng do đất đá sạt lở xuống đường.

mua 4 4

Bùn đất cũng ngập vào khuôn viên trường. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương sơ tán người và tài sản ra nơi an toàn; cắm biển cảnh báo nguy hiểm; tổ chức thống kê, khắc phục thiệt hại; khẩn trương vệ sinh, dọn dẹp, sửa chữa các trường học bị ảnh hưởng chuẩn bị cho năm học mới.

mua 5 5

 Nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai cũng ghi nhận bị ngập nặng và nhiều điểm sạt lở.

Không chỉ riêng Si Ma Cai, trong ngày 8/8, nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai cũng ghi nhận mưa dông diện rộng xuất hiện.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo từ đêm nay mưa sẽ tăng đồng đều về lượng trên toàn tỉnh, do đó khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng do mưa hay gió lốc, sét đánh trong cơn giông.

An Kiên/VOV Tây Bắc
Bình luận
vtcnews.vn