Mưa lớn, nhiều đoạn đường Hà Nội thành ‘ao’

Thời sựThứ Năm, 16/06/2011 07:03:00 +07:00

(VTC News) – Cơn mưa dông chiều nay đã làm nhiều đoạn đường Hà Nội bị ngập. Có những đường ngập trên 30cm, nước mênh mông như những chiếc “ao”.

(VTC News) – Cơn mưa dông chiều nay đã biến nhiều đoạn đường Hà Nội thành “ao”.
Lúc 3 giờ chiều nay, 16/6, ở khu vực phía tây nam Hà Nội xuất hiện những khối mây đối lưu phát triển mạnh di chuyển về phía trung tâm Hà Nội. Đến hơn 4 giờ chiều, khối mây này đã gây mưa lớn ở Thủ đô.

"Ao" trên phố Đào Tấn sau cơn mưa to chiều 16/6. 

Nhiều đoạn đường trên các phố Phan Kế Bính, Linh Lang, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn…đã ngập trên 30cm. 

"Ao" trên đường Nguyễn Khánh Toàn. 

Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, nếu mưa lớn hơn 100 mm sẽ gây ra 23 điểm úng ngập trong thành phố. 
Dự báo, chiều mai, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Tuy nhiên, nhiệt độ ở Thủ đô và các tỉnh phía Bắc tiếp tục dịu lại, thấp hơn các ngày trước từ 1 đên 3 độ.

Các tỉnh phía Nam vẫn duy trì thời tiết ngày nắng, chiều có mưa rào. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ.

Ở ngoài biển Đông, sáng nay sau khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.


Hồi 07 giờ ngày 16/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,2 đến 18,2 độ Vĩ Bắc; 113,3 đến 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).


Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc, suy yếu và tan dần.


Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động và có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.

Phương Đông



Bình luận
vtcnews.vn