Mưa lớn làm 3 người chết, 5 người bị thương

Thời sựThứ Sáu, 07/09/2012 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Trong những ngày qua, mưa lớn tại miền Trung gây ngập lụt làm 8 người chết và bị thương.

(VTC News) - Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra mưa lớn gây ngập lụt làm 8 người chết và bị thương.

Liên tiếp từ ngày 2/6 đến ngày 6/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nơi mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to gây ngập úng.

Lượng mưa đo được tại huyện Quế Phong 185mm; Quỳ Hợp 274,6mm; Nghĩa Khánh 162mm; Mường Xén 96mm; Con Cuông 345mm; Đô Lương 443mm; Nam Đàn 388mm; Vinh 471,1mm; Quỳnh Lưu 344,3mm.

Mưa to đã gây lũ trên sông Hiếu và sông Cả, mực nước tại trạm Nghĩa Khánh đỉnh điểm lên 38,12m; Đô Lương 13,97m; Yên Thượng 6,95m; Nam Đàn 5,844m.


Nước Sông Lam dâng cao, tràn ngập vào nhà dân 

Mưa lớn cũng đã khiến giao thông một số tuyến bị ngập lụt và sạt lở nặng. QL7A nước ngập có khi lên đến 0,5m; QL48 ngập từ 1m - 1,5m; 50m đường QL15A bị ngập lụt 0,3m.

Tính đến 19 giờ ngày 6/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 3 người chết và 5 người bị thương do mưa lũ gây ra.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm cháu Nguyễn Văn Nam (SN 2008) trú xóm 14, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu; anh Phạm Văn Giáp (sn 1994) trú ở xóm 12, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ; anh Lang Văn Bắc (SN 1991) trú thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.


Bà con huyện Đô Lương đội mưa thu hoạch mùa vì sợ bị mất trắng 

Bên cạnh đó, tài sản cơ sở vật chất cũng thiệt hại nặng nề. 1 ngôi nhà bị sập, 1235 ngôi ngập chìm trong nước, diện tích lúa đang trong giai đoạn thu hoạch bị ngập 9865ha, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 1222ha.

Nhiều công trình thủy lợi, cầu cống, đê điều sạt lở, có nơi bị nước cuốn trôi.


Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn