Mưa lớn bất ngờ, Lâm Đồng tan hoang sau gió lốc

Thời sựThứ Ba, 08/09/2015 05:34:00 +07:00

Cơn mưa lớn kèm gió lốc gây hậu quả nặng nề đã làm ít nhất 6 người bị thương, 150 nhà bị sập, tốc mái và nhiều trụ điện, cây lớn bị đổ gãy.

Cơn mưa lớn kèm gió lốc đã làm ít nhất 6 người bị thương, 150 nhà bị sập, tốc mái và nhiều trụ điện, cây lớn bị đổ gãy.

Sáng 8/9, UBND huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn mưa lớn, kèm gió lốc gây hậu quả nặng nề xảy ra vào tối 7/9.
Trước đó, từ lúc 19h đến 21h, tại thôn 8 và 9 thị trấn Đạ Tẻh và thôn 1, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh đã xảy ra một cơn mưa lớn kèm gió lốc mạnh khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều nhà bị đổ sập hoàn toàn, cây đổ la liệt; nhiều diện tích hoa màu cũng bị hư hại, hàng loạt trụ điện bị gãy gây mất điện cục bộ.
Thống kê ban đầu đã có 6 người bị thương, trong đó có 2 người bị cây lớn đổ vào nhà bị thương nặng.
Đến chiều 8/9, thống kê đã có 150 nhà bị tốc mái, 1 người nguy kịch hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.
Một số hình ảnh do mưa kèm gió lốc gây ra do người dân ghi lại:
 Gió lốc gây hậu quả nặng nề về người và của
Mưa và gió lốc xảy ra bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay.
Mưa và gió lốc xảy ra bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. 

 
Trụ điện bị gãy khắp nơi
Trụ điện bị gãy khắp nơi 

Mái tôn và nhiều vật dụng bay tứ tung.
Một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.
Một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. 
Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn