Mua hụt Ronaldo, Arsene Wenger đau tới giờ

Thể thaoThứ Sáu, 19/09/2014 06:55:00 +07:00

(VTC News) - HLV Arsene Wenger vừa thừa nhận rằng ông vẫn cảm thấy rất hối tiếc khi mua hụt Cristiano Ronaldo và Didier Drogba

(VTC News) - HLV Arsene Wenger vừa thừa nhận rằng ông vẫn cảm thấy rất hối tiếc khi mua hụt Cristiano Ronaldo và Didier Drogba.

Vào năm 2003, Arsenal đã thất bại trước Man Utd trong thương vụ chiêu mộ Cristiano Ronaldo. Vào thời điểm đó, khi Ronaldo vừa tròn 18 tuổi, anh đã chuyển đến Old Trafford sau một thỏa thuận trị giá 15 triệu Euro giữa Quỷ đỏ và Sporting Lisbon. 
Cristiano Ronaldo nay đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới
 Ronaldo nay đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới
Cũng từ sau dấu mốc trên, sự nghiệp của ngôi sao người Bồ Đào Nha thăng tiến vượt bậc dưới bàn tay cựu HLV Sir Alex Ferguson. Ở Anh, Ronaldo giành được 3 danh hiệu vô địch Premier League liên tiếp cùng 1 danh hiệu vô địch Champions League, trong khoảng từ 2006-2009. Còn Arsenal khi đó, “ác mộng trắng tay” luôn bủa vây quanh họ. Chưa hết, sự nghiệp của cầu thủ tấn công 29 tuổi này còn “lên đỉnh” với 2 danh hiệu cá nhân - Ballon d’Or - vào các năm 2008 và 2013. 
Chứng kiến những gì Ronaldo đạt được trong sự nghiệp, HLV Arsene Wenger rầu rĩ chia sẻ với báo chí: “Hối tiếc lớn nhất của tôi là không hoàn tất việc kí kết với Cristiano Ronaldo. Cảm giác đó đau đớn hơn khi cậu ấy chuyển đến Man Utd. Tất nhiên, nó vẫn còn kéo dài cho đến tận ngày hôm nay”. 
Arsene Wenger còn hối tiếc khi không mua Drogba sớm hơn
 Arsene Wenger còn hối tiếc khi không mua Drogba sớm hơn
Ngoài ra, vị HLV sinh năm 1949 còn nói thêm rằng, sau Ronaldo, cầu thủ mà ông cảm thấy hối tiếc vì mua hụt tiếp theo là Didier Drogba - huyền thoại đương thời của Chelsea
Wenger cho hay: “Tôi thích có được Didier Drogba vì hai lý do. Một, tôi đã theo dõi anh ấy từ khi còn chơi ở Le Mans, lúc đó tôi luôn ghi nhớ trong đầu là có một cầu thủ rất chất lượng ở Pháp. Và thứ hai, Drogba luôn biết cách đả bại Arsenal trong nhiều trận đấu lớn”. 
Những bàn thắng đẹp nhất của Didier Drogba trong khoảng 2003-1013
Năm 2002, sau khi rời Le Mans, sự nghiệp của tiền đạo Didier Drogba thăng tiến “vù vù” tại Guingamp và Marseille. Để rồi hè 2004 trở thành mốc son của tiền đạo này khi anh chuyển đến Chelsea với giá 24 triệu Bảng. Trước khi về lại Chelsea từ Galatasay vào hè vừa rồi, Drogba đã có 157 bàn thắng sau 341 trận đấu, và trở thành huyền thoại tại Stamford Bridge. 


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn