Mùa hè nóng bỏng tại Chelsea: Conte đau đầu xoay kế buôn bán

Thể thaoThứ Ba, 06/06/2017 14:24:00 +07:00

HLV Antonio Conte sẽ không có nhiều thời gian để hưởng thụ niềm hạnh phúc sau chức vô địch Premier League mà cần phải nhanh chóng bắt tay vào công việc của mùa hè bận rộn.

Chelsea vừa mới giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và họ cũng sẽ trở lại với Champions League sau 1 năm vắng bóng. Thi đấu ở nhiều mặt trận hơn đồng nghĩa với việc Conte cần phải tăng cường lực lượng để giúp Chelsea chinh chiến tốt ở mọi đấu trường mà đội bóng tham dự. Có những cầu thủ chắc chắn sẽ ra đi, cùng với đó sẽ có những cầu thủ chuyển đến Stamford Bridge.

Thủ môn

Asmir Begovic chính là cái tên đầu tiên xác định được bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thủ môn người Bosnia sẽ chuyển đến thi đấu cho Bournemouth mùa tới với giá trị chuyển nhượng 10 triệu bảng. Người bạn thân nhất của Begovic là John Terry cũng đã nói lời chia tay với đội bóng London nhưng vẫn chưa xác định được sẽ chuyển đến thi đấu ở đâu.

3C980A3D00000578-0-image-a-34_1496697985085

 Chelsea cần tìm thủ môn thay thế Begovic

Bên cạnh đó, Thibaut Courtois được cho là đang nhận được sự quan tâm đến từ Real Madrid. Hợp đồng giữa thủ môn 25 tuổi với Chelsea sẽ có thời hạn đến năm 2019 nhưng không có gì đảm bảo Courtois sẽ ở lại đến hết hợp đồng hay gia hạn thêm.

Có rất nhiều thủ môn mà Chelsea có thể nhắm đến để thay thế cho Begovic và đề phòng trường hợp Courtois sẽ ra đi như Marcus Bettinelli (Fulham), Craig Gordon (Celtic), Joe Hart (Manchester City)...

Hậu vệ

Ở hàng phòng ngự, Nathan Ake có thể tiếp tục được mang cho mượn cùng với Kurt Zouma để có cơ hội ra sân nhiều hơn. Ake có thể trở lại Bournemouth, đội bóng mà Chelsea đã cho mượn anh nửa đầu mùa giải năm nay. Còn Zouma đang được quan tâm bởi Marseille.

04C10177000003E8-4575024-image-a-35_1496698229551

 Van Dijk đang được Liverpool, Man City và Chelsea khao khát

Chelsea được cho là đang chú ý đến Jerome Boateng nhưng mục tiêu hàng đầu của họ là Van Dijk, cầu thủ đang khoác áo Southampton. Nhưng đội bóng London sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Manchester City và Liverpool.

HLV Conte có thể xem xét việc gọi hậu vệ 21 tuổi, Andrea Christensen, từ Monchengladbach để bổ sung cho tuyến phòng ngự.

Tiền vệ trung tâm

Cesc Fabregas không có nhiều cơ hội ra sân ở mùa giải vừa qua nhưng là một cái tên được rất nhiều đại gia châu Âu thèm muốn. Nếu Conte không thể có được một cam kết cho vị trí chính thức trong mùa giải tới với cầu thủ người Tây Ban Nha, anh rất có thể sẽ ra đi. Nemanja Matic cũng đang được đồn thổi là đã rất gần với Manchester United. 

4122BC8300000578-4575024-image-a-48_1496699726386 3

Chelsea sẽ phải cạnh tranh với Barcelona nếu muốn có Marco Verratri 

Trong trường hợp một trong hai ngôi sao ở hàng tiền vệ ra đi, hoặc có thể là cả hai, Chelsea cần phải tính đến phương án tìm người đá cặp với N'golo Kante.

Chelsea sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với Monaco về mục tiêu hàng đầu của họ là Tiemoue Bakayoko. 40 triệu bảng là số tiền nhà đương kim vô địch nước Anh đặt lên bàn đàm phán nhưng đó không phải đã là con số cuối cùng. 

Marco Verratti cũng là một lựa chọn phù hợp đối với Chelsea nhưng họ sẽ không thể có được cầu thủ người Italia mà không phải bỏ ra ít nhất 50 triệu bảng và điều quan trọng hơn là họ phải đánh bại được Barcelona để có được chữ ký của Verratti.

Tiền vệ cánh

Eden Hazard đang nhận được sự quan tâm đến từ Real Madrid, nhưng dù cầu thủ người Bỉ có chuyển đến Bernabeu hay không thì chấn thương gặp phải mới đây khi làm nhiệm vụ quốc gia sẽ khiến Hazard phải ngồi ngoài sân trong 3 tháng.

Chelsea đã chuẩn bị một hợp đồng mới thay thế cho hợp đồng hiện tại có thời hạn đến năm 2020 chờ Hazard gật đầu. 

4121968B00000578-4575024-Eden_Hazard_has_revealed_everything_went_well_with_an_operation_-a-39_1496698818467 4

 Eden Hazard gặp phải chấn thương nặng khi đi làm nghĩa vụ quốc gia

Tương lai của Alexis Sanchez tại Arsenal chưa rõ ràng nhưng Chelsea sẽ chỉ đẩy mạnh thương vụ này nếu họ chắc chắn mất Hazard vào tay Real. Ivan Perisic cũng có thể là cái tên được xem xét nhưng Manchester United đang ở gần với cầu thủ người Croatia hơn.

Theo tiết lộ mới đây, Conte đang tỏ ra quan tâm đến Dani Alves. Cầu thủ của Juventus đang được biết đến nhiều hơn với vai trò của một tiền vệ công chứ không phải là hậu vệ phải như khi anh còn thi đấu cho Barcelona.

Hợp đồng 1 năm có thể được ký kết và Victor Moses có thể sẽ không phải cày ải nhiều như ở mùa giải vừa qua nếu Alves chuyển đến Stamford Bridge.

Tiền đạo

Diego Costa có vẻ không được lòng HLV Antonio Conte và có thể chuyển đến Trung Quốc sau khi hết cơ hội trở về Atletico Madrid, đội bóng Tây Ban Nha đã không thể thoát được án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA.

Trong trường hợp đó, Michy Batshuayi sẽ được trọng dụng hoặc cũng có thể Conte sẽ hướng đến những mục tiêu thay thế khác.

16C0F21500000514-4575024-image-a-44_1496699146899 5

 Lukaku là ưu tiên của Chelsea.

Romelo Lukaku được coi là mục tiêu số một của Chelsea ở hàng tiền đạo nhưng Everton đang hét giá tới 70 triệu bảng cho cầu thủ người Bỉ, rõ ràng đó không phải là một con số nhỏ. Ngoài ra Chelsea cũng có những lựa chọn khác như Andrea Belotti (Torino), Alvaro Morata (Real Madrid)...

Trong khi đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League với Chelsea mùa tới, Manchester City đã mạnh tay mua sắm kể từ đầu mùa hè và đã mang về Bernardo Silva (43 triệu bảng) và thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử Ederson Moraes (35 triệu bảng) thì Chelsea vẫn khá yên ắng kể từ đầu mùa. Tuy nhiên bom tấn có thể nổ ra bất cứ lúc nào bởi lẽ Conte hiểu rằng ông không thể không có những sự bổ sung chất lượng cho mùa giải tới.

Tuấn Linh
Bình luận
vtcnews.vn