Mưa giông trên biển, nắng nóng quay trở lại đất liền

Thời sựThứ Sáu, 16/09/2016 08:43:00 +07:00

Hôm nay nhiều vùng trên cả nước đã giảm mưa, trời nắng nóng.

Tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo, trong 2-3 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1. 

Hôm nay nhiều vùng trên cả nước đã giảm mưa, trời nắng nóng. 

nang2

Nắng xuất hiện ở nhiều vùng trên cả nước

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26oC, nhiệt độ cao nhất từ  31 - 34 độ, có nơi trên 35oC.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ  32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Khu vực Tây Nguyên Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Khu vực Nam Bộ Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Video: Miền bắc đề phòng thời tiết nguy hiểm

Ngọc Hà
Bình luận
vtcnews.vn