Mưa giông lớn trên cả nước, nhiều nơi ngập lụt

Thời sựThứ Ba, 23/07/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Những trận mưa giông ở hầu khắp các vùng trên cả nước dự kiến sẽ còn kéo dài trong 2-3 ngày tới, thời tiết duy trì mát mẻ.

(VTC News) - Những trận mưa giông ở hầu khắp các vùng trên cả nước dự kiến sẽ còn kéo dài trong 2-3 ngày tới, thời tiết duy trì mát mẻ.

Những ngày này, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa trên diện rộng. Tại Lào Cai, lượng mưa có nơi lên tới 107mm, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu, nhiều diện tích lúa mùa vừa cấy bị ngập nước và gió thổi bạt.

Hà Giang là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ này. Tại huyện Xín Mần, mưa lớn nhiều giờ kèm lũ quét từ đêm 19 đến ngày 20/7 đã làm 1 ngôi nhà bị sập; hàng chục hộ gia đình phải di dời khẩn cấp, hàng trăm hecta hoa màu bị ngập úng, nguy cơ mất trắng; nhiều công trình phúc lợi cùng gần 30km kênh mương thủy lợi bị phá hỏng hoàn toàn.

mưa lũ
 

Mưa lũ cũng gây ngập úng cục bộ tại huyện Bắc Quang, làm sạt lở hàng nghìn khối đất đá, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Thống kê sơ bộ, ước tính tổng thiệt hại lên đến 16 tỷ đồng.


Tại Thái Nguyên, mưa lớn gây úng cục bộ tại một số khu vực thuộc các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phổ Yên, khiến 1 người bị thương, gần 100ha lúa và hoa màu bị ngập. Hiện nước đã bắt đầu rút, các địa phương đang rà soát và triển khai hỗ trợ đến người dân bị thiệt hại. Một số đoạn đường giao thông qua huyện Phổ Yên bị sạt lở, lực lượng chức năng đã khẩn trương thông tuyến.

Không chỉ ở Bắc Bộ mà ở các khu vực Nam Bộ mưa cũng tăng lên dưới tác động của gió mùa tây nam, lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm sập và tốc mái 51 căn nhà ở Cà Mau. Ở huyện Đồng Xoài (Bình Phước) nước lũ đã cô lập nhà dân, nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu và ao nuôi thủy sản…

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông có vị trí hồi 7h sáng nay (23/7) ở vào khoảng 13.5oN - 14.5oN; 110.5 – 111.5oE kết hợp với đới gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía nam của giữa biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.





Diệp Vy(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn