Mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng: 16 người thương vong, nghìn ngôi nhà tốc mái

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 09/05/2020 22:07:23 +07:00
(VTC News) -

Cơn mưa dông vào đêm 8/5 rạng sáng 9/5 ở các tỉnh miền Bắc khiến 1 người thiệt mạng, 15 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà tốc mái.

Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, đêm 8/5 và rạng sáng 9/5 xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Cụ thể, tại Phú Thọ, mưa dông làm bà Nguyễn Thị T. (trú tại xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, Phú Thọ) bị chết đuối do lật thuyền. Ngoài ra, có 8 người khác bị thương.

Mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng: 16 người thương vong, nghìn ngôi nhà tốc mái - 1

Mưa dông quật đổ cây xanh tại Phú Thọ. (Ảnh: H. Qúy)

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, sơ bộ có hơn 2.500 ngôi nhà, trường học, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng (trong đó 38 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn).

Mưa dông cũng khiến hơn 1.400 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 455 ha rừng bị thiệt hại; hơn 800 con gia cầm bị chết.

Tại Yên Bái, mưa dông vào chiều tối 8/5 khiến 278 ngôi nhà ở huyện Mù Cang Chải bị hư hỏng (có 2 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn). Ước tính tổng thiệt hại khoảng 330 triệu đồng.

Mưa dông tại huyện Trạm Tấu (Yên Bái) cũng làm 1 người bị thương, 44 ngôi nhà hư hỏng.

Tại Thái Nguyên, mưa dông trong tối 8/5 khiến 6 người bị thương, 1.853 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng...

Thiệt hại về nông nghiệp có 182,6 ha lúa, ngô, rau màu, 85ha cây lâm nghiệp, 3.700 cây xanh, cây ăn quả bị gãy đổ và 18 trang trại gà bị hư hỏng, 2.800 con gia cầm bị chết...

Clip: Miền Bắc đón mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn