Mua dâm nữ sinh: Có 1 "quý ông" Bưu điện Hà Giang?

Pháp luậtThứ Sáu, 29/01/2010 04:47:00 +07:00

(VTC News) - Bản danh sách những người liên quan đến đường dây mua dâm của nguyên hiệu trưởng Sầm Đức Xương đã được gửi đến UBKT tỉnh Hà Giang.

(VTC News) - Cho đến thời điểm này, bản danh sách những người liên quan đến đường dây mua dâm của nguyên Hiệu trưởng trường PTTH Việt Lâm Sầm Đức Xương đã được gửi đến Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Hà Giang. Ông Lê Quang Triều - Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Hà Giang thừa nhận, ông thật sự “choáng” khi thấy nhiều cán bộ, đảng viên công chức trong tỉnh bị nêu tên.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang Lê Quang Triều trong cuộc tiếp xúc báo giới chiều 28/1. Ảnh: VNE

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí sau khi ngày thứ 2 phiên phúc thẩm xét xử Hiệu trưởng mua dâm kết thúc, ông Lê Quang Triều - Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Hà Giang khẳng định, đích thân ông đã nhận được bộ hồ sơ trong đó có bản danh sách do Văn phòng Luật sư Vì Dân (Đoàn luật sư Hà Nội) gửi qua chuyển phát nhanh vào chiều ngày 26/1.

Sau khi xem qua, ông thật sự “choáng” khi trong bảng danh sách có cả người là Đảng viên, lãnh đạo trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi nhận được bản danh sách, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức Đảng tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan quản lý gồm trách nhiệm người đứng đầu ngành Giáo dục tại tỉnh và phòng Giáo dục huyện Vị Xuyên. Sau đó, Tỉnh ủy cũng đã triển khai một cuộc sinh hoạt chính trị để quán triệt nghiêm túc.

Hiện UBKT Tỉnh ủy Hà Giang đang tiến hành yêu cầu những người liên quan có tên trong “danh sách đen” làm giải trình về sự việc trong thời gian tới.

Về việc xử lý những cá nhân có tên trong “danh sách”, ông Triều cho biết, nếu thực sự có thật theo đơn kiến nghị thì sẽ có 2 mức phạt. Nếu đủ điều kiện cấu thành tội phạm hình sự sẽ chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự. Nếu chưa đến mức đó thì áp dụng xử lý hành chính.

Tuy nhiên, theo quy chế của quá trình thanh tra và kiểm tra, nếu có chuyện cán bộ, đảng viên vi phạm, UBKT tỉnh ủy sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, điều tra, làm rõ theo đứng quy định của pháp luật.

Do trong “danh sách đen” có tên một cán bộ đang công tác tại Bưu điện tỉnh Hà Giang, nên ông  Đinh Văn Dũng, Giám đốc Bưu điện tỉnh này cho biết sẽ cùng với UBKT tỉnh ủy Hà Giang và Công an tỉnh vào cuộc để làm rõ sự việc này.

Lâm Viên(tổng hợp)

Bình luận