Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 25/04/2020 14:41:00 +07:00
(VTC News) -

Trận mưa đá khủng khiếp vào chiều tối 23/4 khiến hơn 2.000 ngôi nhà vỡ mái, các gia đình phải sơ tán đến ở nhờ nhà người quen và các điểm trường để lánh nạn.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 1

Sáng 25/4, trả lời VTC News, ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết, vào khoảng 18h30-19h ngày 23/4, trận mưa đá lớn trút xuống 6 xã gồm Mù Sang, Dào San, Bản Lang, Hoang Thèn, Nậm Xe và Sin Suối Hồ. Mưa đá khiến 2.017 ngôi nhà bị vỡ mái hoàn toàn, 6 người bị thương và 3 người thiệt mạng tại xã Mù Sang. 

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 2

"Trong hôm qua và hôm nay, chúng tôi chỉ đạo khắc phục thiệt hại do trận mưa đá gây ra. Tạm thời những nhà dân không có chỗ ở thì sang ở nhờ nhà có mái tôn, chúng tôi sử dụng các điểm trường học cho bà con ở tạm đó",ông Quế cho hay. Trong hình là khung cảnh tan hoang do mưa đá ở một nhà dân ở xã Nậm Xe.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 3

Mưa đá phủ trắng con đường xã Dào San vào ngày 23/4. Trả lời VTC News, ông Phàn A Long, Chủ tịch UBND xã Dào San (Phong Thổ) cho biết, tối 23/4 xảy ra mưa đá tại 6/13 bản của xã. 

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 4

"Những viên đá to bằng quả trứng gà dội xuống khoảng 400 nhà dân, khiến nhiều nhà bị vỡ mái, hư hỏng. Bên cạnh đó, hoa màu, tài sản khác của người dân cũng bị thiệt hại nhiều. Ước tỉnh tổng thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng", ông Long cho hay.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 5

Hoa màu tại xã Dào San bị mưa đá tàn phá tan hoang.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 6

Xã Mù San (Phong Thổ) là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi trận mưa đá kinh hoàng khi có tới 3 người chết, 1 người mất tích và 2 người bị thương. Trả lời VTC News, ông Lừu A Sài – Chủ tịch xã Mù Sang cho biết: "Trong khoảng 18h30 đến 18h45 ngày 23/5, tất cả 10 bản của xã đều xảy ra mưa đá to như cái bát, khiến 371/548 hộ bị thủng mái nhà. Hoa màu trên 70% không khắc phục được, người dân trồng lúa, cây ăn quả… cũng chịu thiệt hại nặng nề. Bây giờ thóc lúa gạo, nhà ở không có gì mà che. Nhà nào bị thủng mái thì phải trốn nhờ nhà có mai tôn để ở tạm", ông Sài ngậm ngùi nói.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 7

Nhiều nhà dân ở xã Sin Súi Hồ (Phong Thổ) thủng toang tác sau trận mưa đá. "Hiện tại đến trưa 25/4, trên này vẫn còn mưa to lắm và còn không liên lạc được người dân ở trong bản bị thiệt hại. Nơi đó cách trung tâm xã 20km, đường đi lại khó khăn. Sau khi nhà bị vỡ mái, dân phải vào nhà trường hoặc ở tạm nhà người khác có mái tôn", ông Hòa cho hay.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 8

Nhà dân ở xã Nậm Xe bị mưa đá tàn phá. Trả lời VTC News, ông Lù Văn Chớ, Chủ tịch xã Nậm Xe (Phong Thổ) cho biết, có 65 hộ/149 hộ của 2 bản bị ảnh hưởng do mưa đá. Trong đó, bản Hoàng Liên Sơn bị thiệt hại nhiều nhất.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 9

Người dân che tạm bạt để tránh mưa nắng. "Hiện tại, ở trên này vẫn mưa lắm, đường đi rất khó khăn nhưng các cán bộ vẫn đang lên bản để hỗ trợ người dân", ông Chớ cho hay.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 10

Theo ông Chớ, những nhà dân bị hỏng mái đang phải đi trú tạm ở trường học hoặc che tạm bạt để ở. Mưa gió cũng làm hỏng tài sản của dân trong nhà, thóc gạo cũng bị ướt hết.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 11

Ông Chớ cho hay, hiện xã đang tổng hợp thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 12

Xã Bản Lang (Phong Thổ) cũng là xã bị thiệt hại nặng nề khi có đến 1.200 hộ/1.600 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá. Cơn mưa đá khủng khiến từ 18h30 đến 19h ngày 23/4 cũng khiến hơn 800 hecta chuối, 200 lúa và 100 hecta ngô bị hư hỏng. "Người dân mua bạt để che tránh mưa nắng tạm chứ chưa mua ngói mới được", ông Phàn A Tỏng - Chủ tịch UBND xã Bản Lang cho hay.

Mưa đá xuyên thủng hơn 2.000 mái nhà, dân Lai Châu lâm cảnh màn trời chiếu đất - 13

Tại xã Hoang Thèn, trận mưa đá lớn khiến có 3 bản/9 bản của xã với 152 hộ bị ảnh hưởng, cây trái, hoa màu cũng bị thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng. "Tuy nơi đây không có thương vong về người, nhưng người dân đa phần là hộ nghèo nên rất khó khăn", lãnh đạo UBND Hoang Thèn cho hay.

Clip: Mưa đá gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lai Châu

 

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn